Nhà hỏa táng dở dang 13 năm

Khởi công từ năm 2005, dự án nhà hỏa táng Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) xây dựng dở dang rồi 'treo' suốt hơn 13 năm khiến nhiều hạng mục bị xuống cấp.

Nhà hỏa táng Hội An “treo” suốt hơn 13 năm - Ảnh: Mạnh Cường

Dự án xây dựng nhà hỏa táng Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tháng 11.2004, trên diện tích khoảng 20.000 m2 thuộc xã Cẩm Hà (TP.Hội An) với tổng vốn đầu tư hơn 12 tỉ đồng; do Công ty CP công trình công cộng Hội An làm chủ đầu tư. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 12.2006, thế nhưng đến nay công trình vẫn trong tình trạng dang dở và bị bỏ hoang.

Quan sát thực tế, hầu hết các hạng mục của nhà hỏa táng sau nhiều năm đình trệ xây cất đã xuống cấp nghiêm trọng; tường bị bong tróc, mái che hư hỏng nặng; xung quanh nhà hỏa táng cây dại mọc um tùm, chắn hết lối ra vào.

Ông Lê Trung (47 tuổi, ở thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà) ở gần nhà hỏa táng cho biết người dân địa phương rất ủng hộ khi công trình khởi động, nhưng công trình xây dựng chưa được bao lâu đã bỏ hoang, vừa lãng phí đất đai và tài sản vừa khiến người dân hụt hẫng.

Ông Đặng Văn Tuấn (55 tuổi, ở thôn Bến Trễ) cũng bức xúc trước tình trạng đình trệ của công trình. “Người dân chúng tôi rất mong muốn chính quyền địa phương sớm có phương án tái xây dựng và sớm đưa công trình vào hoạt động”, ông Tuấn nói.

Trả lời Thanh Niên, ông Trần Hữu Ngọc, Phó tổng giám đốc Công ty CP công trình công cộng Hội An, giải thích công trình bỏ hoang là do đơn vị thi công (Công ty xây dựng cấp thoát nước Quảng Nam) không đủ phương tiện và năng lực thi công, không đảm bảo tiến độ.

Sau khi nhận thấy đơn vị thi công làm không đảm bảo hợp đồng, chủ đầu tư đã đề xuất TP.Hội An kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Nam cho dừng thi công để thanh lý hợp đồng, lập lại hồ sơ để tìm đơn vị khác thay thế, ông Ngọc cho hay.

Theo ông Ngọc, hiện tại, đơn vị thi công đã được thanh toán 2,9 tỉ đồng (trong gói hợp đồng 3,8 tỉ đồng) khối lượng xây lắp; khoản còn lại chưa gửi hồ sơ thanh lý dù chủ đầu tư rất nhiều lần hối thúc. “Sắp tới khi dự án tái đầu tư sẽ không dùng nguồn vốn ngân sách nữa mà xã hội hóa”, ông Ngọc cho biết thêm.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nha-hoa-tang-do-dang-13-nam-1011657.html