Nhà Hazard và những cặp anh em từng cùng xuất hiện tại World Cup

Ngoài Eden và Thorgan Hazard, nhiều cặp anh em khác đã có dịp cùng xuất hiện tại một vòng chung kết World Cup, trong đó Jerome và Kevin-Prince Boateng là trường hợp hết sức thú vị.

John và Mel Charles (đội tuyển Wales) năm 1958. John Charles là huyền thoại của bóng đá xứ Wales, người từng đưa ĐTQG lọt vào đến tứ kết World Cup 1958. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến ông không thể tham dự trận đấu này, cũng là trận mà Pele có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp lừng lẫy của mình. John có một người anh em cũng tham dự World Cup năm đó, tên là Mel Charles. Ảnh: REX.

Bobby và Jack Charlton (đội tuyển Anh) năm 1966. World Cup 1966 đến giờ vẫn được mệnh danh là "một lần và mãi mãi" của các "Tam Sư". Họ vô địch ngay trên sân nhà với màn trình diễn xuất sắc của Sir Bobby Charlton, "nhạc trưởng" trong sơ đồ 4-4-2 dưới thời HLV trưởng Alf Ramsey. Người anh của ông, Jack Charlton, cũng có mặt trong đội hình tuyển Anh vô địch năm đó, chơi ở vị trí hậu vệ. Ảnh: One Football.

Francois và Andre Kana-Biyik (đội tuyển Cameroon) năm 1990. 2 anh em Kana-Biyik cùng xuất hiện tại ngày hội bóng đá thế giới năm 1990, nơi mà Cameroon trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào tứ kết một kỳ World Cup. Ảnh: Getty.

Erwin và Ronald Koeman (đội tuyển Hà Lan) năm 1990. Ronald là cựu hậu vệ lừng danh người Hà Lan, em trai của cựu HLV Feyenoord Erwin Koeman. Gia đình của 2 anh em vốn có truyền thống bóng đá, thế nên không có gì ngạc nhiên khi cả 2 đều cùng theo đuổi sự nghiệp cầu thủ từ khá sớm và có mặt tại World Cup năm 1990. Ảnh: Pinterest.

Frank và Ronald de Boer (đội tuyển Hà Lan) từ năm 1994 - 1998. Họ là 2 anh em song sinh khoác áo nhiều CLB nổi tiếng châu Âu như Barcelona, Ajax ... và cùng xuất hiện trong 2 kỳ World Cup năm 1994 và 1998. Ảnh: The Versed.

Brian và Michael Laudrup (đội tuyển Đan Mạch) năm 1998. Michael Laudrup là cầu thủ nổi tiếng nhất người Đan Mạch, từng 5 lần vô địch La Liga trong cả màu áo Barcelona và Real Madrid. Tại World Cup 1998, Michael cùng em trai Brian đã cùng thi đấu. Ảnh: PA.

Nhà báo Vũ Công Lập chỉ ra khác biệt giữa World Cup thời xưa và nay Trả lời Zing.vn, nhà báo Vũ Công Lập - chuyên gia bóng đá Đức - cho rằng World Cup ngày nay đã phần nào mất đi nhiều giá trị và sự hấp dẫn do những thay đổi của bóng đá hiện đại.

Tore Andre và Jostein Flo (đội tuyển Na Uy) năm 1998. Tore Andre sinh năm 1973, thi đấu trong vai trò tiền đạo, đã về hưu khi rời Milton Keynes Dons năm 2009. Tore Andre có người anh em là Jostein Flo, cũng đá ở vị trí cao nhất hàng công. Hai anh em cùng được gọi lên đội tuyển để hành quân đến Pháp năm 1998. Ảnh: Old School Panini.

Niko và Robert Kovac (đội tuyển Croatia) năm 2002. Niko Kovac vừa trở thành tân HLV của CLB Bayern Munich. Khi còn theo đuổi sự nghiệp cầu thủ, ông cùng người anh em Robert khoác áo đội tuyển Croatia tham dự vòng chung kết World Cup diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Ảnh: Pinterest.

Kolo và Yaya Toure (đội tuyển Bờ Biển Ngà) từ năm 2006 - 2014. Cả 2 anh em ngày ấy đều đang khoác áo những đội bóng lớn tại giải Ngoại hạng Anh, thế nên không có gì ngạc nhiên khi họ cùng xuất hiện trong 3 kỳ World Cup 2006, 2010 và 2014. Ảnh: Information Nigeria.

Jerome Boateng (đội tuyển Đức) và Kevin-Prince Boateng (đội tuyển Ghana) từ năm 2010 - 2014. Kevin-Prince và Jerome là 2 anh em cùng cha khác mẹ. Họ là 2 tài năng sớm được phát hiện của bóng đá Đức nhưng lại có những lựa chọn và con đường hoàn toàn khác nhau. Người anh Kevin-Prince có tính khí ngổ ngáo, thích lối chơi tấn công và chọn thi đấu cho Ghana, trong khi người em Jerome hiền lành, cẩn thận, thích chơi ở hàng thủ và chọn đầu quân cho đội tuyển Đức. Ảnh: Getty.

Eden và Thorgan Hazard (đội tuyển Bỉ) năm 2018. Eden Hazard là cái tên quá quen thuộc với người hâm mộ toàn thế giới. Trong đội hình được gọi là "thế hệ vàng" của bóng đá Bỉ, ngôi sao của Chelsea là một trong những niềm hi vọng hàng đầu ở hàng công. Thorgan (25 tuổi) kém nổi tiếng hơn anh trai, mới được tung vào sân tại World Cup năm nay từ băng ghế dự bị. Ảnh: 101 Great Goals.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-hazard-va-nhung-cap-anh-em-tung-cung-xuat-hien-tai-world-cup-post853025.html