Nhà hát Tuổi trẻ xoa dịu những khó khăn tại Điểm trường phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu Học Văn Vũ

Ngày 1/4, Chi đoàn Nhà hát Tuổi trẻ cùng sự ủng hộ từ những tấm lòng nhân ái đã gửi tặng 260 bộ đồng phục, dép cùng quà tặng và 1 tủ sách văn hóa - giải trí gồm có 600 đầu sách cho trường.

Xuất phát từ Hà Nội từ rạng sáng, nhiều nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ đã lên đường tới thăm Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học Văn Vũ, xã Văn Vũ, huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn.

Đây là trường bán trú của các học sinh là con em của người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Những diễn trẻ đầy tài năng và có gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình như: Nguyễn Thanh Sơn, Phan Thắng, Nhật Quang, Quang Trọng, Huyền Trang và các ca sĩ Tô Hải Ninh, Ứng Anh Tuấn, Hoàng Nga. Cùng với sự đồng hành của các diễn viên gạo cội như: Hoàng Thanh Dương, Đàm Hằng đã chung tay vận chuyển nhiều sách vở, đồ dùng học tập và một số nhu yếu phẩm làm quà tặng cho cô trò tại trường.

Đoàn thiện nguyện đã gửi tặng 260 bộ đồng phục, dép cùng quà tặng và 1 tủ sách văn hóa - giải trí gồm có 600 đầu sách cho trường.

Đoàn thiện nguyện đã gửi tặng 260 bộ đồng phục, dép cùng quà tặng và 1 tủ sách văn hóa - giải trí gồm có 600 đầu sách cho trường.

Bên cạnh việc thăm và tặng quà cho cô trò tại trường, đoàn nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ cũng dành tặng 1 món quà đặc biệt cho các em học sinh ở đây. Đó là chương trình biểu diễn "cây nhà là vườn" của chính các nghệ sĩ trong đoàn.

Tiết mục biểu diễn "Alibaba và kho báu thần kỳ" gửi đến thầy trò trường Tiểu học Văn Vũ.

Đây là hoạt động thiết thực của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ, nhằm góp phần xoa dịu những khó khăn của cô trò tại trường Tiểu học Văn Vũ, xã Văn Vũ, huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn.

Chuyến thiện nguyện lần này đã hoàn thành công rưc rỡ. Ngoài việc gửi tặng những hiện vật, Chi Đoàn NHTT đã mang đến 1 chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi với tên gọi "Alibaba và kho báu thần kỳ" phục vụ các em thiếu nhi tại điểm trường.

Một số hoạt động giao lưu, công tác chuẩn bị của đoàn thiện nguyện với học sinh trường Tiểu học Văn Vũ.

Chương trình tuy bé nhỏ nhưng đã mang lại nhiều tiếng cười bổ ích, tôi tin những nụ cười trên môi của các bé, những ánh mắt thân thương của thầy cô, những giọt mồ hôi dưới cái nắng oi ả của những Nghệ sĩ Tuổi trẻ sẽ là những kỷ niệm đẹp và chúng ta sẽ còn nhớ mãi.

Phan Tuyền

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nha-hat-tuoi-tre-xoa-diu-nhung-kho-khan-tai-diem-truong-pho-thong-dan-toc-ban-tru--tieu-hoc-van-vu-d152590.html