Nhà hát Múa rối Việt Nam xứng đáng là nơi đặt nền móng cho nền nghệ thuật múa rối

Tối 28/12, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương độc lập hạng III.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã đến dự buổi lễ.

Chương trình được mở màn với nhiều tiết mục múa rối đặc sắc do các nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Huân chương Độc lập hạng III lên lá cờ truyền thống của Nhà hát Múa rối Việt Nam

Nhìn lại lịch sử 60 năm của Nhà hát, bà Ngô Thanh Thủy- Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam vui mừng chia sẻ, những thành tựu mà Nhà hát đạt được không phải là thành tích mà là kỳ tích. Cách đây 60 năm từ một đơn vị có 7 người, chỉ có nhiệt tình, nghề nghiệp thì hoàn toàn bỡ ngỡ. Được truyền nghề ngắn ngày bởi Đoàn rối Tiệp Khắc, anh em cũng tự lực mầy mò dựng được một số tiết mục nhỏ, như: Trẩy hội mùa, Em đi tìm Đảng, Con thỏ Ngọc, Cu Tí chăn trâu, Ai làm chủ, Diệt sói lang. Nhờ sự yêu mến và cổ vũ, khen ngợi của khán giả, các nghệ sĩ mạnh dạn dựng những vở dài và lớn hơn.

Từ 1973 trở đi, không thỏa mãn với hình thức gò bó hạn chế của sân khấu rối truyền thống có tính cổ điển, Nhà hát đã tiến thêm một bước nâng khả năng biểu hiện của sân khấu rối: Đa dạng các loại rối, mở rộng không gian, thời gian của sân khấu, tìm cách giải phóng hoạt động của con rối nhằm để sân khấu Rối hấp dẫn hơn, mới hơn và truyền tải được nhiều hơn. Không bỏ quên loại hình độc đáo có một không hai trên thế giới là Rối nước, năm 1984 Nhà hát đã sưu tầm, nâng cao tập hợp được chương trình rối nước truyền thống, dân gian gồm 16 trò cổ. Chương trình được mang đi giới thiệu khắp thế giới, được bạn bè đón nhận và nhiệt liệt hoan nghênh.

Hoạt động biểu diễn của Nhà hát hết sức sôi động. Nhiều năm nhà hát đạt số buổi trên 1.000 suất/ năm. Đặc biệt dấu chân của các nghệ sĩ đã đặt trên khắp các châu lục ở 50 quốc gia.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi lễ

Từ 2008, Nhà hát là đơn vị tổ chức Liên hoan Múa rối quốc tế tại Việt Nam. Đến nay 4 cuộc Liên hoan đã được diễn ra. Điều đáng mừng là các nhà hát quốc tế tham gia khá nhiệt tình và đông đủ. Lần nào Việt Nam cũng giành nhiều huy chương Vàng, Bạc cho cá nhân, và chương trình. Việc tổ chức Liên hoan quốc tế tại Hà Nội, giao lưu nghề tại nhiều cuộc hội thảo, mang Múa rối đi diễn khắp thế giới đã làm cho cánh cửa hội nhập rộng mở và ý nghĩa cũng như nội dung của hội nhập thêm sinh động.

Bà Thủy khẳng định: “Nhà hát xứng đáng là con chim đầu đàn, là chiếc máy cái. Nhà hát đã đào tạo, cung cấp cán bộ để hình thành các nhà hát chuyên nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Hà Tây, Ninh Bình. Ngoài ra còn giúp các trường mẫu giáo, mầm non cách làm con rối và dựng tiết mục ở các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và cả Hà Nội”.

Cũng tại buổi lễ, thế hệ nghệ sĩ gạo cội và nghệ sĩ trẻ của Nhà hát đã phát biểu bày tỏ cảm xúc vui mừng về những thành tựu mà Nhà hát Múa rối Việt Nam đã đạt được trong những năm qua.

Nhân dịp kỷ niệm này, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương độc lập hạng III. 02 cá nhân là NSND Nguyễn Thùy Trang (tác giả vở diễn Vũ điệu hoa quỳnh- từng được nhiều giải thưởng) và bà Ngô Thanh Thủy cũng đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III. 01 cá nhân của Nhà hát được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng bằng khen cho 04 cá nhân….

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ VHTTDL cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Nhà hát

Phát biểu chúc mừng những thành tựu mà Nhà hát Múa rối Việt Nam đã đạt được trong 60 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, Nhà hát Múa rối Việt Nam luôn phấn đấu để trở thành một đơn vị đầu ngành của nghệ thuật múa rối chuyên nghiệp của cả nước. Trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ của chiến tranh cũng như thời kỳ chuyển đổi cơ chế, tập thể cán bộ, nghệ sĩ, người lao động của Nhà hát luôn thủy chung với nghề, kiên nhẫn tìm tòi, mạnh dạn đổi mới. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã bám sát nhiệm vụ chính trị, năng động, sáng tạo để thích ứng với cơ chế thị trường, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, khẳng định vị thế trong lòng công chúng trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng yêu cầu, với truyền thống tự hào của đơn vị, trong thời kỳ mới, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết 33 của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam phát triển toàn diện, Nhà hát cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Những tiết mục múa rối nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn được biểu diễn tại buổi lễ

Các nghệ sĩ phải luôn thắp sáng ngọn lửa khát khao sáng tạo, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, sáng tạo ra nhiều tác phẩm Múa rối chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân.

Nhà hát phải luôn giữ vững và phát huy vai trò là Nhà hát đầu đàn của Nghệ thuật Múa rối dân tộc. Tập trung nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn các giá trị của nghệ thuật Múa rối mà nhiều thế hệ đã tạo dựng; đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác truyền thông để giới thiệu rộng rãi hơn nữa nghệ thuật Múa rối Việt Nam đến với đông đảo nhân dân, để Nhà hát trở thành địa chỉ thân thiết, tin cậy của các em thiếu niên, nhi đồng, của khán giả trong nước và du khách quốc tế.

Nghệ thuật múa rối nước có một không hai của Việt Nam đang được các thế hệ nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam gìn giữ, phát triển

Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, mở rộng liên kết với các cơ sở đào tạo nghệ thuật, khai thác tối đa kinh nghiệm của nghệ sĩ lão thành để truyền nghề, tạo dựng một thế hệ nghệ sĩ trẻ có đủ đạo đức, trình đổ chuyên môn để kế tục, phát triển sự nghiệp nghệ thuật múa rối.

Chủ động mở rộng quan hệ giao lưu văn hóa với các nước, tổ chức trên thế giới, tích cực giới thiệu văn hóa Việt Nam ra nước ngoài; Nâng cao đời sốn của nghệ sĩ, diễn viên, người lao động./.

Tin: Dạ Minh, ảnh: Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/nha-hat-mua-roi-viet-nam-xung-dang-la-noi-dat-nen-mong-cho-nen-nghe-thuat-mua-roi-224072.html