Nhà hát Kịch Việt Nam mang 'Điều còn lại' đến với khán giả

Các nghệ sĩ tài năng của Nhà hát kịch Việt Nam sẽ mang 'Điều còn lại' đến với khán giả tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 30-5. Một loạt vở diễn khác cũng được 'anh cả đỏ' của làng kịch Việt Nam giới thiệu đến khán giả.

Là đơn vị tiên phong sáng ánh đèn sân khấu, mở màn chuỗi hoạt động nghệ thuật sau mùa dịch Covid-19 của các nhà hát thuộc Bộ VH-TT-DL, Nhà hát Kịch Việt Nam đã có buổi diễn vở "Bệnh sĩ" thành công tại Nhà hát Lớn vào ngày 23-5. Các hàng ghế chật kín khán giả, thậm chí nhiều người đã phải đứng để được xem kịch cùng tràng vỗ tay không ngớt là minh chứng cho sức hút của nghệ thuật với công chúng.

Để phục vụ các khán giả chưa được thưởng thức vở "Bệnh sĩ", Nhà hát Kịch Việt Nam tiếp tục tổ chức biểu diễn tác phẩm này vào 20 giờ ngày 6-6, tại sân khấu nhà hát (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội).

Sự đón nhận nhiệt thành của khán giả đã tạo thêm động lực, niềm vui từ đó nhen lên ngọn lửa yêu nghề nơi những nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam để họ tiếp tục hăng say luyện tập, giới thiệu đến khán giả các vở diễn tiếp theo như "Điều còn lại", "Nữ cảnh sát",...

Lựa chọn vở "Điều còn lại" là tác phẩm công diễn ngay sau "Bệnh sĩ", NSƯT Xuân Bắc, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ mùa dịch Covid-19 khiến các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phải tạm dừng khiến tâm trạng của cán bộ, nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam cũng giống như các đơn vị nghệ thuật khác đều nhớ da diết ánh đèn sân khấu và mong muốn được biểu diễn trở lại.

"Sau đêm diễn "Bệnh sĩ" vào ngày 23-5 khởi động lại hoạt động nghệ thuật đã được khán giả đón nhận nhiệt tình, chúng tôi mong muốn mang đến cung bậc cảm xúc mới cho người xem. Nếu "Bệnh sĩ" đem đến tiếng cười sảng khoái thì "Điều còn lại" sẽ mang đến những giây phút xúc động với câu chuyện thời hậu chiến mà ở đó người tốt đều rơi vào những hoàn cảnh éo le, trớ trêu và bi kịch, nhưng vẫn chấp nhận vượt qua, bước tiếp, xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Qua đó, chúng tôi muốn khẳng định các nghệ sĩ của Nhà hát có thể biểu diễn ở nhiều thể loại, hài kịch, kịch tâm lí, hậu chiến, vở kịch về đề tài gia đình xã hội,…" – NSƯT Xuân Bắc cho hay.

Lãnh đạo Nhà hát Kịch Việt Nam cũng cho biết những vở diễn được dàn dựng ở Nhà hát luôn có sự đan xen giữa lớp diễn viên "gạo cội", những anh chị tên tuổi và cả những nghệ sĩ trẻ, thậm chí cả những bạn trẻ mới tốt nghiệp cũng có thể được giao vai diễn chính. "Chúng tôi rất mừng khi các nghệ sĩ tên tuổi của nhà hát như NSND Lan Hương, NSND Trung Anh, NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Quế Hằng... mặc dù rất bận bịu với nhiều hợp đồng biểu diễn, đóng phim với mức thù lao cao nhưng sẵn sàng tham gia vai diễn tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Có cả những nghệ sĩ đã nghỉ hưu nhưng cũng rất hào hứng, chờ đợi để được tham gia nếu có vai diễn phù hợp với sở trường của họ" - NSƯT Xuân Bắc chia sẻ.

Bên cạnh việc công diễn các vở diễn cũ, Nhà hát Kịch Việt Nam cũng thực hiện triển khai luyện tập các vở diễn mới chất lượng có đề tài thời sự phù hợp để phục vụ khán giả. Nhà hát vừa tổ chức lễ khởi công vở diễn mới mang tên "Nữ cảnh sát SBC". Đây là vở diễn đầu tiên trong năm 2020 và cũng là vở diễn đầu tiên mà Nhà hát dàn dựng sau một thời gian dài sân khấu im ắng vì đại dịch. "Nữ cảnh sát SBC" có sự tham gia của NSƯT Quốc Khánh, Tô Tuấn Dũng, Minh Thu, Nguyễn Thị Duyên, Lê Quang Đạo, Vương Trọng Trí, Nguyễn Minh Hải..., chính thức ra mắt khán giả vào cuối tháng 6-2020.

Ghi nhận nỗ lực của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chia sẻ: "Khi lãnh đạo nhà hát Kịch Việt Nam đề xuất diễn vở "Điều còn lại" ngay sau "Bệnh sĩ", chúng tôi rất bất ngờ và ghi nhận nỗ lực tiên phong tạo không khí biểu diễn, hâm nóng lại các hoạt động văn hóa nghệ thuật của các nghệ sĩ Nhà hát. Cục Nghệ thuật biểu diễn rất ủng hộ và sẽ có hoạt động hỗ trợ cho Nhà hát trong thời gian tới".

D.Nhi

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/chuyen-trang-phu-nu/nha-hat-kich-viet-nam-mang-dieu-con-lai-den-voi-khan-gia-20200528141710172.htm