Nhà hát kịch Việt Nam kết thúc chuyến lưu diễn thành công

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Nhà hát kịch Việt Nam đã có chuyến lưu diễn tại các tỉnh duyên hải miền trung và Tây Nguyên. Vở kịch 'Bão tố Trường Sơn' với nội dụng vô cùng ý nghĩa, tái hiện lại thời kỳ hào hùng, oanh liệt của dải đất miền trung - Tây Nguyên trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Bắc, Phó Giám đốc Nhà Hát kịch Việt Nam và đại diện Vietcombank Kon Tum, Công ty CP XNK Nông Sản Vina trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình liệt sĩ.

“Bão tố Trường Sơn” đưa khán giả trở lại với những gian khổ, ác liệt nơi chiến trường xưa và những mối quan hệ giữa con người với con người cùng chiến tuyến. Đó là tình yêu trong sáng, không vụ lợi của một cô gái nhưng lại bị phản bội niềm tin bởi một đồng đội hãnh tiến, cơ hội... Những bão tố nơi chiến trường vẫn còn tiếp tục kéo dài trong đời sống đương đại ngày nay. Đó là bão tố trong lòng người: sự hận thù, niềm tin bị đánh mất… nhưng cuối cùng, bằng tình yêu thương và sự chân thành, họ cũng đã vượt qua…

Đoàn Nhà Hát kịch Việt Nam do nghệ sĩ Ưu tú Xuân Bắc làm trưởng đoàn đã lưu diễn từ ngày 20-7 đến ngày 15-8 tại 9 tỉnh thành phố dọc miền trung – Tây Nguyên với sự đón nhận nhiệt thành từ hàng vạn khán giả ở mọi tầng lớp. Đặc biệt là những đêm diễn cho các cán bộ, chiến sĩ tại Cam Ranh – Khánh Hòa, nghệ sĩ Khuất Quỳnh Hoa xúc động chia sẻ: “Tạm biệt Cam Ranh với những tình cảm không thể quên! Đây là lần đầu Quỳnh Hoa diễn một vở kịch tâm lý ở sân khấu ngoài trời và biểu diễn đến gần hai nghìn chiến sĩ mỗi đêm! Quỳnh Hoa đã nghĩ mình sẽ không thể đem đầy đủ cảm xúc của mình đến một khối lượng khán giả lớn như vậy. Thế nhưng các chiến sĩ của của chúng ta đã đón nhận từng cử chỉ, từng hơi thở, từng giọt nước mắt của tôi, và họ cười, họ khóc, họ phẫn nộ trước những gì đã xảy ra với Diễm Lệ (Nhân vật trong vở kịch)! Được biểu diễn cho khán giả là hạnh phúc của tôi, nhưng được biểu diễn cho những chiến sĩ của tôi, cho những con người vất vả thì nhiều mà tình cảm thì quá thiếu thốn như vậy thì còn hạnh phúc hơn gấp ngàn lần”.

Cũng trong đợt lưu diễn, tại tỉnh Kon Tum, Nhà Hát kịch Việt Nam cùng Ngân hàng Vietcombank Kon Tum, Công ty CP XNK Nông Sản Vina đã trao tặng 2 nhà tình nghĩa cho 2 gia đình liệt sĩ tại TP Kon Tum và huyện Sa Thầy. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta và cũng là tấm lòng của những nghệ sĩ, doanh nhân, doanh nghiệp gửi đến những gia đình chính sách như một lời tri ân.

MINH PHÚ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/37348702-nha-hat-kich-viet-nam-ket-thuc-chuyen-luu-dien-thanh-cong.html