Nhà hát Kịch Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Nhà hát Kịch Việt Nam vừa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất trong niềm vinh dự, tự hào của các nghệ sĩ, cán bộ, viên chức Nhà hát.

Sáng ngày 14-12, lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong ngày kỷ niệm, Nhà hát Kịch Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước đối với những nỗ lực, cống hiến của Nhà hát Kịch Việt Nam cho nền nghệ thuật nước nhà trong suốt 65 năm qua.

Nhà hát Kịch Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: G.L

Tiền thân của Nhà hát Kịch Việt Nam là Đội Kịch nói của Đoàn văn công nhân dân Trung ương, được thành lập tại Chiến khu Việt Bắc. Trải qua 65 năm, 15 thế hệ cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên, nhân viên Nhà hát kịch Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng, lập nhiều thành tích xuất sắc trong việc sáng tác, biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu của công chúng, phục vụ đồng bào, chiến sỹ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Nhà hát Kịch Việt Nam cũng đã dàn dựng và biểu diễn thành công hàng trăm vở diễn tạo tiếng vang trong và ngoài nước, được khán giả yêu thích như: Phút thứ ba bi tráng, Bài ca Điện Biên, Đại đội trưởng của tôi, Vụ án người đốt đền, Vua Lia, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Nghêu - Sò - Ốc - Hến,...

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên nhấn mạnh, suốt 65 năm qua, ngành VHTT&DL đã không ngừng phấn đấu, lập nên nhiều thành tựu nghệ thuật to lớn. Đóng góp vào thành công chung đó có Nhà hát Kịch Việt Nam - một đơn vị nghệ thuật Trung ương - “cánh chim đầu đàn” - “Anh cả đỏ” của sân khấu kịch nói Việt Nam, nơi có đội ngũ văn nghệ sĩ tài năng và tâm huyết, tên tuổi gắn liền với những chặng đường phát triển rực rỡ, đầy vinh quang của nền văn nghệ cách mạng Việt Nam.

Hiện nay, nhà hát Kịch Việt Nam có 20 NSND, gần 60 NSƯT. Họ đều là những nghệ sĩ tài năng, để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng. Thế hệ vàng của nhà hát Kịch Việt Nam phải kể đến NSND Thế Lữ, NSND Song Kim, NSND Đào Mộng Long, NSND Trọng Khôi…

Sau khi GĐ Nhà hát Kịch Việt Nam là NSND Nguyễn Thế Vinh về hưu, NSND Hoàng Anh Tú - Phó GĐ Nhà hát đã lên nắm quyền điều hành Nhà hát từ ngày 1-11-2017.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nha-hat-kich-viet-nam-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-108828.html