Nhà hát Chèo Bắc Giang ra mắt vở chèo 'Trinh Nguyên'

Sau hơn một tháng dàn dựng, tập luyện, Nhà hát Chèo Bắc Giang vừa hoàn tất vở chèo 'Trinh Nguyên'. Đây là 1 trong 7 vở chèo cổ trong kho tàng nghệ thuật sân khấu chèo Việt Nam.

Vở chèo do đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Hà Quốc Minh, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam- người con quê hương Bắc Giang (làng Then, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang) làm đạo diễn.

Một cảnh trong vở chèo "Trinh Nguyên".

Một cảnh trong vở chèo "Trinh Nguyên".

Vở chèo "Trinh Nguyên" kể về cuộc đời đầy thăng trầm, sóng gió của nàng Trinh Nguyên đoan trang, hiền thục. Nàng góa phụ từ khi còn rất trẻ. Chồng chết, nàng ở vậy nuôi dạy con đẻ, con chồng khôn lớn. Khi hai con vô tình mắc oan vào tội giết người, Quan Án sát xét xử giết một và tha cho một. Nàng Trinh Nguyên đã xin giết con đẻ của mình để con riêng của chồng được sống. Trước hành động cao cả của Trinh Nguyên cùng sự điều tra kỹ càng vụ án, Quan Án sát đã xử cho mẹ con Trinh Nguyên được đoàn tụ vẹn toàn.

Với đề tài về mối quan hệ gia đình, vở chèo Trinh Nguyên ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với những phẩm chất tốt đẹp, đó là tấm lòng thủy chung son sắt, đức hy sinh cao cả. Hình ảnh nàng Trinh Nguyên là tấm gương sáng cho mọi người biết trân trọng tình cảm gia đình để cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp.

Vở chèo có sự tham gia biểu diễn của những gương mặt nghệ sĩ, diễn viên tài năng, như: NSƯT Thanh Hường cùng các nghệ sĩ: Xuân Được, Văn Công, Xuân Vinh, Đức Tuấn, đặc biệt là hai nghệ sĩ trẻ Thu Thủy và Thanh Huyền. Ê kíp dàn dựng quy tụ những nghệ sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ dày dạn kinh nghiệm về chuyên môn như: NSƯT Bùi Đức Hạnh (biên soạn, chỉnh lý kịch bản); nhạc sĩ Đặng Tiến Mạnh; họa sĩ Đậu Quang Anh; nghệ sĩ Nhân dân Kim Chung (biên đạo múa).

NSƯT Thanh Hường (bên phải) vào vai nàng "Trinh Nguyên".

NSƯT Tạ Quang Lẫm, Giám đốc Nhà hát Chèo Bắc Giang cho biết, suốt hơn 1 tháng qua, ê kíp tham gia vở diễn không quản ngại vất vả, tích cực dàn dựng, tập luyện với cường độ lớn (3 buổi/ngày), gồm cả thứ Bẩy, Chủ nhật và buổi tối để kịp ra mắt công chúng.

Vở chèo "Trinh Nguyên" là công trình nghệ thuật đặc sắc, đầy sáng tạo, góp phần vào công tác gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị tốt đẹp của nghệ thuật sân khấu chèo truyền thống của “Chiếu chèo xứ Bắc” và văn hóa truyền thống Việt Nam.

Đây cũng là công trình nghệ thuật của Nhà hát Chèo Bắc Giang chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến vở chèo sẽ được công diễn ở 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Buổi công diễn đầu tiên diễn ra vào ngày 3/4/2021 tại xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa).

Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/van-hoa/356351/nha-hat-cheo-bac-giang-ra-mat-vo-cheo-trinh-nguyen-.html