Nhà hàng tại Hạ Long đóng cửa, chuyển qua bán online

Nhiều nhà hàng, quán bia tại TP Hạ Long đều đồng loạt đóng cửa. Một số ít quán cafe chuyển sang hình thức bán online và phục vụ đồ uống cho khách mang về.

 Nhiều nhà hàng ẩm thực và quán bia tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh treo biển tạm dừng hoạt động.

Nhiều nhà hàng ẩm thực và quán bia tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh treo biển tạm dừng hoạt động.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh ra văn bản yêu cầu các quán cafe, quán bia rượu... tuyệt đối không được phục vụ tại chỗ, chỉ được phép bán mang về.

Sau khi nhận được công văn, nhiều nhà hàng quyết định tạm dừng hoạt động và để biển thông báo trước cửa.

Không chỉ nhà hàng và quán cafe, nhiều quán chuyên bán bia và đồ nhậu cho khách cũng chuyển sang bán đồ mang về. Chủ quán nhậu ở phường Hồng Hải cho biết nhà hàng vẫn có doanh thu ổn định do lượng khách đặt hàng online tăng cao.

Tại Khu đô thị MonBay Hạ Long nhiều quán bán cafe và nước giải khát đã đóng cửa. Chủ quán cafe Kafa cho biết đã đóng cửa 2/3 cơ sở tại khu vực Hòn Gai. Cơ sở còn lại mở cửa chỉ bán cho khách mang về.

Một số cửa hàng khác để số điện thoại cho khách đặt hàng qua điện thoại hoặc qua hình thức online trên website.

Tại khu Vinhomes Dragon Hạ Long, tuyến phố trở nên vắng vẻ hơn và khác với không khí sầm uất như trước đây.

Công văn thông báo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bao gồm không tiếp khách tại quán được dán ngay tại cửa để thực khách nắm bắt được nội dung.

Ghi nhận của Zing tại nhiều tuyến phố ẩm thực của TP Hạ Long, các quán cafe đồng loạt từ chối khách vào ngồi uống và chỉ phục vụ mang về.

Quán bò nổi tiếng ở khu phố ẩm thực Giếng Đồn dán biển tạm nghỉ. Chủ quán này cho biết dù không nằm trong danh sách các cơ sở kinh doanh bị yêu cầu dừng hoạt động nhưng vẫn chủ động đóng cửa.

Một quán cafe trên đường Trần Hưng Đạo mở cửa và phục vụ bán hàng cho khách mang về. Khi khách đến mua hàng đều phải điền thông tin cá nhân để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.

Ngoài ra, để đảm bảo giãn cách các bàn dành cho khách chờ lấy đồ mang về được đặt cách nhau tối thiểu 1 mét.

Chị Nguyễn Thị Hương, nhân viên văn phòng, cho biết trong những ngày đầu hàng quán đóng cửa gây ra xáo trộn nhỏ. Tuy nhiên, chị vẫn ủng hộ chính sách của tỉnh để bớt tình trạng tập trung đông người.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-hang-tai-ha-long-dong-cua-chuyen-qua-ban-online-post1222398.html