Nhà hàng, quán cà-phê ở Điện Biên được mở cửa phục vụ khách mua về

Đó là một trong những chỉ đạo từ UBND tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống bệnh Covid-19.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ hướng dẫn người dân biên giới cách phòng, chống dịch.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ hướng dẫn người dân biên giới cách phòng, chống dịch.

NDĐT - Đó là một trong những chỉ đạo từ UBND tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống bệnh Covid-19.

Theo đó, tại Văn bản 1104/UBND-KGVX ngày 19-4, UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phát huy hiệu quả bốn tại chỗ, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Với các cơ sở kinh doanh ăn uống, sinh hoạt như: Nhà hàng ăn uống, quán cà-phê… được phép hoạt động trở lại, nhưng chỉ được phục vụ khách mua về; khách sạn, nhà nghỉ được hoạt động trở lại song chủ các nhà nghỉ, khách sạn phải tuân theo quy định hiện hành về phòng, chống dịch bệnh và tuyệt đối không được tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, ăn uống trong nhà hàng của khách sạn.

UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo và cho phép hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh, tuyến ngoại tỉnh chỉ thực hiện với hai tỉnh Sơn La và Lai Châu. Xe taxi được hoạt động với điều kiện: Sử dụng tối đã 50% số ghế đối với xe taxi chở khách và phải bảo đảm sát trùng các vị trí hay tiếp xúc của khách trước và sau khi phục vụ khách; cả khách và lái xe bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Với UBND các huyện, thị xã và thành phố, UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu phải chỉ đạo lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ tại các dự án, công trường, cơ sở sản xuất kinh doanh và yêu cầu ngừng sản xuất, kinh doanh nếu cơ sở không bảo đảm việc phòng, chống dịch.

Với các chốt kiểm dịch tại thị xã Mường Lay và huyện Tuần Giáo, UBND tỉnh yêu cầu phải thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát người, phương tiện qua chốt. Các trường hợp đi từ vùng, địa phương có dịch về địa bàn tỉnh phải khai báo y tế, lịch sử đi lại, tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19 và phải cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly của tỉnh; với trường hợp đi từ vùng, địa phương có nguy cơ cao nhưng qua khai báo y tế không có lịch sử tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19, thì cơ quan chức năng phải lập danh sách gửi về địa phương để giám sát, cách ly tại gia đình.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Điện Biên, hiện tại, Điện Biên chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19; công tác kiểm soát, phòng, chống dịch trong nội địa và trên biên giới được thực hiện nghiêm, hiệu quả.

Tin, ảnh: LÊ LAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44153102-nha-hang-quan-ca-phe-o-dien-bien-duoc-mo-cua-phuc-vu-khach-mua-ve.html