Nhà hàng, quán bia hơi 'hụt hơi' chống dịch

Ngày 11/5/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố.

Ngay tức khắc lực lượng chức năng ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, tất cả các quán nhậu, bia hơi đều chấp hành nghiêm chỉnh. Có thể nói, ý thức của những người kinh doanh, và cả người dân đều khá tốt, bên cạnh đó là việc tuyên truyền, xử lý nghiêm của lực lượng chức năng cũng góp phần thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị. Những hình ảnh ghi lại sáng 12/5 đã phản ánh tình hình hiện tại...

Quán cà phê, bia hơi bên cạnh Bệnh viện Thu Cúc chỉ còn bán cà phê mang về

Quán cà phê, bia hơi bên cạnh Bệnh viện Thu Cúc chỉ còn bán cà phê mang về

Quán nhậu ở phố Phan Kế Bính rất đông khách cũng chấp hành nghiêm chỉnh việc tạm dừng chống dịch

Quán thịt chó nổi tiếng ở cạnh Bệnh viện 354 cửa đóng then cài

Lại một quán nhậu phục vụ món Nhật, Hàn, vốn đã ế ẩm từ đợt đầu dịch, nay càng có lý do để đóng

Một số quán xoay sang phục vụ khách mang về, đáp ứng mọi nhu cầu của dân nhậu

Bia hơi Hải Xồm nổi tiếng ở Phan Kế Bính đã thu dọn từ chiều qua

Quán bia Vườn Đào không bao giờ vắng khách thì nay ẩn mình dưới tán cây yên ắng lạ thường

Quán bia Thu Hằng ngã ba Đội Cấn - Văn Cao luôn ồn ào nườm nượp như trảy hội, cũng đã thông báo đóng cửa

Quán ăn nhậu này cũng đã đóng cửa từ trước đợt cấm, bởi vắng khách

Một số xe ôm tỏ ra buồn bã, vì không còn khách nhậu say để chở

Nhiều cửa hàng bán phở, cà phê, trà sữa trên phố Văn Cao kéo nhau đóng cửa.

Bình An

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cam-quan-bia-bia-hoi-n192237.html