Nhà hàng phá cảnh Mã Pì Lèng: Im lặng khó hiểu

Quá hạn nhiều ngày nhưng chủ nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama vẫn chưa có hồ sơ trình bày phương án cải tạo công trình để phù hợp với thiên nhiên.

Ngày 11/11/2019, đại diện Sở Xây dựng Hà Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại đơn vị vẫn chưa nhận được hồ sơ trình thẩm định cảo tạo công trình nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama.

"Vì Sở chưa nhận được hồ sơ trình thẩm định nên các bước tiếp theo vẫn chưa triển khai được theo chỉ đạo của UBND tỉnh” – vị đại diện Sở Xây dựng nói với báo chí.

Trước đó, ngày 16/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn có văn bản yêu cầu chủ đầu tư nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama tạm dừng hoạt động, xây dựng phương án kiến trúc để cải tạo, chỉnh trang công trình theo hướng hòa hợp với cảnh quan tự nhiên, thân thiện với môi trường, phù hợp với nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc nơi đây và có hồ sơ gửi về cơ quan chức năng trước ngày 22/10/2019.

Nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama phá vỡ cảnh quan thiên nhiên.

Nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama phá vỡ cảnh quan thiên nhiên.

Trên cơ sở phương án cải tạo, chỉnh trang công trình của chủ đầu tư, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan thẩm định phương án, hoàn thành trước ngày 25/10/2019.

Sau khi các sở, ngành hoàn thành thẩm định phương án, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị mời Bộ VHTTDL, Cục Di sản văn hóa, Tổ chức UNESCO, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành về di sản văn hóa và địa chất, các kiến trúc sư có uy tín để tư vấn, xin ý kiến về phương án cải tạo. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2019.

Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn gần 3 tuần nhưng chủ đầu tư Mã Pì Lèng Panorama vẫn không có hồ sơ gửi về nên các bước tiến hành theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang bị ngưng trệ.

Nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama thời gian qua bị phản ánh phá vỡ cảnh quan thiên nhiên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, xâm phạm vào danh thắng quốc gia và Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn.

Khi vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhà hàng chưa có quyết định chủ trương đầu tư, dự án chưa có bản vẽ thiết kế, giấy phép xây dựng, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Mặc dù vậy, nhà hàng này vẫn hoạt động nhiều tháng liền mà không bị cơ quan chức năng xử lý.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nha-hang-pha-canh-ma-pi-leng-im-lang-kho-hieu-3391281/