Nhà giáo quá tuổi đào tạo, trình độ chuyên môn trung bình sẽ không được bố trí giảng dạy

Với người quá tuổi đào tạo, nếu còn đủ sức khỏe, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt loại trung bình thì không bố trí trực tiếp giảng dạy và được sắp xếp cho đi bồi dưỡng nghiệp vụ để bố trí làm việc khác.

Cùng với đề xuất sửa đổi Luật Giáo dục, Chính phủ cũng xây dựng Quy định về đào tạo, sử dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giảng viên giảng dạy trình độ đại học, giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ chưa đạt trình độ chuẩn đào tạo.

Nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo bao gồm: nhà giáo cấp mầm non chưa đạt trình độ cao đẳng sư phạm; cấp tiểu học và trung học cơ sở chưa đạt trình độ cử nhân sư phạm; giảng viên đại học chưa đạt trình độ thạc sĩ và giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, hướng dẫn luận án tiến sĩ chưa đạt trình độ tiến sĩ.

Kế hoạch đào tạo nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn đào tạo được xây dựng 5 năm và hằng năm. Cụ thể, đào tạo chuẩn hóa để cấp bằng cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non, đại học sư phạm trở lên cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, thạc sĩ trở lên cho giảng viên giảng dạy trình độ đại học và tiến sĩ đối với giảng viên giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.

Nhà giáo chưa đạt chuẩn trình độ, còn trong độ tuổi đào tạo, sẽ được bố trí đào tạo để đạt chuẩn (ảnh: ĐHSPHN)

Những nhà giáo còn trong độ tuổi đào tạo (từ 55 tuổi trở xuống đối với nam, từ 50 tuổi trở xuống đối với nữ) nếu có đủ sức khỏe, đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định của mỗi cấp học thì được bố trí đào tạo để đạt trình độ chuẩn đào tạo.

Với người quá tuổi đào tạo, nếu còn đủ sức khỏe, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt loại trung bình thì không bố trí trực tiếp giảng dạy và được sắp xếp cho đi bồi dưỡng nghiệp vụ để bố trí làm việc khác; nếu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt loại khá trở lên thì được tiếp tục bố trí công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy cho đến khi đủ tuổi về hưu.

Riêng với người có tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo chuẩn nghề nghề nghiệp xếp loại kém, hoặc sức khỏe yếu thì thực hiện giải quyết chế độ chính sách theo quy định.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2027 có 100% giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giảng viên giảng dạy trình độ đại học; giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đạt trình độ chuẩn đào tạo.

H.L

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nha-giao-qua-tuoi-dao-tao-trinh-do-chuyen-mon-trung-binh-se-khong-duoc-bo-tri-giang-day-120576.html