Nhà giám đốc Sở nghi bị trúng đạn lạc: Tình tiết mới

Tối ngày 27/2, người trong nhà ông Quan phát hiện cửa sổ ở tầng 3 bị đạn bắn gây rạn nứt nên báo cơ quan chức năng.

Xung quanh thông tin nghi đạn lạc đi trúng vào nhà giám đốc Sở, ngày 2/3, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện công an thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cho rằng, cơ quan chức năng đang xác minh xem có phải đạn lạc hay không.

"Chúng tôi cũng mới nghe tiếp nhận thông tin là có vỡ tấm kính ở cửa còn có phải trúng đạn hay không thì chưa biết được", đại diện công an thị trấn Liên Nghĩa nói.

Theo cơ quan chức năng, tối ngày 27/2, tại gia đình ông Phạm Thanh Quan, thị trấn Liên Nghĩa, người trong nhà phát hiện kính cửa sổ ở tầng 3 bị đạn bắn gây rạn nứt nên báo cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm, công an nhận định, loại súng sử dụng để bắn là súng cồn bắn đạn bi. Có thể trong quá trình săn bắn chim, viên đạn đi lạc gây ra vụ việc trên.

Hiện công an huyện Đức Trọng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, ông Phạm Thanh Quan là giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng vừa mới được bổ nhiệm. Trước khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc Sở, ông Quan là Bí thư huyện ủy Đức Trọng.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nha-giam-doc-so-nghi-bi-trung-dan-lac-tinh-tiet-moi-3353742/