Nhà ga nhộn nhịp hành khách mua vé tàu Tết Nguyên đán 2023

Sáng 25/10, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

 Hành khách mua vé tại ga Sài Gòn. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

Hành khách mua vé tại ga Sài Gòn. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

Trái với không khí vắng vẻ năm trước, năm nay lượng khách đến mua vé tại các nhà ga nhộn nhịp, phải chờ hàng giờ mới tới lượt vào mua vé.

Dù 8 giờ sáng 25/10 mới chính thức mở bán vé tàu Tết, nhưng từ hơn 5 giờ sáng, nhiều hành khách đã đến xếp hàng chờ vào lấy số thứ tự mua vé tàu tại ga Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh). Dù đã có mặt từ khá sớm nhưng nhiều người có số thứ tự khá cao nên chờ rất lâu mới tới lượt vào mua vé.

Xin nghỉ làm việc buổi sáng và tới ga Sài Gòn từ lúc 6 giờ 30 phút để mua vé tàu, nhưng sau 2 tiếng chờ đợi, anh Nguyễn Văn Nam (quê Thanh Hóa) vẫn phải chờ hơn 100 số thứ tự mới tới lượt vào mua vé. Anh Nam cho biết: "Mấy năm nay dịch không về quê, nên năm nay tranh thủ lên ga mua vé tàu để cả gia đình về ăn Tết. Tôi muốn mua vé về ngày 24 – 25 tháng Chạp, tùy theo ngày nào có vé theo nhu cầu. Do có con nhỏ nên tôi chọn mua vé giường nằm, giá vé tầm 2.500.000 đồng/vé, tăng hơn so với mọi năm".

Hành khách xem thông tin giờ tàu, giá vé tàu Tết 2023 tại ga Sài Gòn. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

Trong khi đó, cầm trên tay số thứ tự 220, ông Trần Hòa (quê Thừa Thiên Huế) chia sẻ: "Vì không rành thao tác trên mạng nên tôi chủ động đến ga để lấy số thứ tự, mua vé trực tiếp để về quê ngày 25 tháng Chạp. Số thứ tự cao thế này, chắc tôi phải chờ đến 11-12 giờ trưa mới tới lượt. So với tết năm ngoái, giá vé tàu năm nay cao hơn, tuy nhiên do phải mang nhiều hành lý về quê nên tôi vẫn chọn tàu hỏa".

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tính đến 10 giờ sáng 25/10, trên hệ thống bán vé tàu Tết Quý Mão 2023, đã có hơn 21.320 vé được đặt thành công, với khoảng 12.380 vé đi tàu trước Tết. Hiện số vé đã thanh toán là trên 10.200 vé, với 5.390 vé đi tàu trước Tết. Ngoài ra, số vé tập thể đã đăng ký trước đó là 9.339 vé.

Những năm gần đây, ngành đường sắt bán vé theo nhiều kênh khác nhau nên áp lực mua vé tại các nhà ga giảm hẳn. Vé tàu được mở bán trên website www.dsvn.vn; vetau.com.vn, giare.vetau.vn; tại các nhà ga, điểm bán vé và đại lý bán vé thuộc đường sắt Việt Nam; ứng dụng MoMo, Vimo, ViettelPay, app bán vé tàu trên thiết bị di động; các tổng đài bán vé…

Trong hai giờ đầu, tại ga Sài Gòn có khoảng 300 khách đến mua vé, trong khi ga Dĩ An (Bình Dương) và Biên Hòa (Đồng Nai) có khoảng 150 khách mua vé trực tiếp tại mỗi nhà ga. Năm nay, ngành đường sắt cung ứng 356 chuyến tàu với 176.046 chỗ phục vụ hành khách dịp Tết (các mác tàu có điểm xuất phát/ điểm đến tại ga Sài Gòn), tăng 130 chuyến, 67.000 chỗ so với Tết 2022. Giá vé năm nay tăng khoảng từ 1 - 6% so với Tết 2022.

Hành khách mua vé tại ga Sài Gòn. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

Ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, so với thời điểm trước dịch COVID-19, lượng khách đi lại dịp Tết năm nay dự báo đạt khoảng 70%, đây là tín hiệu rất tích cực. Lượng khách đến mua vé tại các nhà ga khá nhộn nhịp. Trên hệ thống bán vé cũng khá đông khách, lúc cao điểm có khoảng 7.000 người truy cập. Trong giai đoạn đầu, hành khách mua vé chủ yếu đi các chặng xa, về các ga ở Bắc miền Trung, miền Bắc. Trong khi đó, hành khách đi các chặng ngắn hơn như về ga Nha Trang, Diêu Trì, Tháp Chàm... thường mua vé sau.

Dịp Tết Quý Mão 2023, ngành đường sắt chạy 10 đôi tàu khách Thống Nhất (Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại) gồm: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE19/SE20, SE23/SE24, TN3/TN4, TN5/TN6. Cùng với đó, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy 9 đôi tàu khu đoạn từ ga Sài Gòn đến các địa phương và ngược lại./.

Tiến Lực/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nha-ga-nhon-nhip-hanh-khach-mua-ve-tau-tet-nguyen-dan-2023/263210.html