Nhà ga, bến xe Đà Nẵng đìu hiu những ngày trước Tết

Mặc dù đã cận Tết Nguyên đán nhưng những ngày qua, lượng khách đến mua vé tàu, xe về quê ăn Tết ở Đà Nẵng vẫn khá thưa thớt.

GD&TĐ - Mặc dù đã cận Tết Nguyên đán nhưng những ngày qua, lượng khách đến mua vé tàu, xe về quê ăn Tết ở Đà Nẵng vẫn khá thưa thớt.

Khu vực bán vé xe ế ẩm những ngày cận Tết.

Khu vực bán vé xe ế ẩm những ngày cận Tết.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thế nhưng bến xe Trung tâm và nhà ga Đà Nẵng vẫn đìu hiu, vắng vẻ.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 19/1 tại Bến xe trung tâm TP. Đà Nẵng, các quầy bán vé chỉ lác đác vài người đến mua. Qua ghi nhận, nhiều nhà xe vẫn chưa có kế hoạch hoạt động vận tải hành khách dịp Tết vì sợ nhu cầu về quê của người dân không cao.

Các tài xế ngồi chờ khách.

Theo tài xế Trần Sức chạy tuyến Đà Nẵng – Quảng Bình chia biết, chưa có năm nào ảm đạm thế này. “Khách đếm trên đầu ngón tay. Nhà có 4 chiếc, ế khách nên chỉ mới cho lại 1 chiếc sau 7 tháng nghỉ dịch. Vắng lắm, lượng khách đặt vé giảm rất nhiều so với mọi năm”, tài xế Sức chia sẻ.

Khu vực phòng bán vé của Bến xe Trung tâm Đà Nẵng vắng tanh

Ông Phạm Lợi - Tổng GĐ Công ty CP Vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng cho biết, bến xe có 37 quầy bán vé nhưng chỉ có 7 quầy mở cửa. “So sánh với mọi năm thì hiện nay lượng khách chỉ mới đạt khoảng 30%. Hầu như các tuyến đều đã mở hết, nhưng nhiều xe vẫn chưa dám chạy vì chưa có khách, chạy thu không đủ chi”, ông Lợi cho hay.

Còn tại Nhà ga Đà Nẵng, người mua vé ít, nhà ga chỉ mở 2 quầy phục vụ việc bán vé cho người dân. Ông Đoàn Kim Tuấn - Đội phó Đội khách vận-Ga Đà Nẵng cho hay, lượng khách năm nay chỉ đạt gần 20% so với năm 2021.

Khu vực bán vé tàu thi thoảng mới có khách ghé mua vé.

“Ảnh hưởng của dịch bệnh, người dân cũng đang phân vân giữa về quê và ở lại. Tầm này, vào năm 2021 ở ga nhộn nhịp người mua vé tàu về quê, một ngày chúng tôi có thể bán được 1.500 vé nhưng hiện nay chỉ bán được từ 100 đến 200 vé”, ông Tuấn thông tin.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nha-ga-ben-xe-da-nang-diu-hiu-nhung-ngay-truoc-tet-ng74KX1nR.html