Nhà đương kim vô địch phô diễn sức mạnh

Tuyển Việt Nam đã thể hiện một trận đấu cực hay trước tuyển Malaysia ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2020 với chiến thắng 3 - 0.

Tuyển Việt Nam đã trình diễn một trận đấu vô cùng ấn tượng. Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam đã trình diễn một trận đấu vô cùng ấn tượng. Ảnh: VFF

Bước vào trận đấu quan trọng này, HLV Tan Cheng Hoe giữ nguyên đội hình tuyển Malaysia như trận gặp Lào ở lượt 2 vòng bảng AFF Cup 2020. Nhưng khá bất ngờ khi tuyển Malaysia chọn lối chơi thấp với nhiều cầu thủ thiên về phòng ngự. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã trình diễn một hiệp đấu ấn tượng với nhiều phương án tấn công hiệu quả và đã ghi tới 2 bàn vào lưới Malaysia ngay trong hiệp 1. Các cầu thủ chơi pressing liên tục, chạy nhiều hơn, nhanh hơn, áp sát liên tục. Điều này cho thấy sự vượt trội của nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) so với nhà đương kim Á quân của giải đấu.

Bàn thắng mở tỷ số của trận đấu đến ở phút 32. Từ pha lên bóng bên cánh trái, Tuấn Anh thoát xuống đón đường chuyền của Hoàng Đức rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Quang Hải băng vào tung cú dứt điểm trái phá bằng chân trái cực kỳ đẹp mắt đánh bại thủ môn Fahmi.

Công Phượng tiếp tục cho thấy duyên ghi bàn khi gặp Malaysia. Ảnh: VFF

Chưa đầy 5 phút sau, tuyển Việt Nam đã có bàn thắng gia tăng cách biệt. Phút 36, Quang Hải có pha giật gót chuyền bóng cho Công Phượng thoát xuống nhận bóng. Tiền đạo của HAGL dùng kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Malaysia trước khi thực hiện cú sút đưa bóng chạm cột dọc trước khi lăn vào lưới, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho tuyển Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã có những điều chỉnh nhân sự khi lần lượt rút Công Phượng và Quang Hải ra nghỉ sớm. Tuy nhiên, cũng giống như hiệp 1, thế trận vẫn được tuyển Việt Nam nắm giữ.

Sau rất nhiều những cơ hội bị bỏ lỡ, phút 89, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Tuấn Anh chuyền bóng cho Hoàng Đức băng lên tung cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng về góc xa đánh bại thủ môn Fahmi, ấn định chiến thắng cho Việt Nam.

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0 nghiêng về tuyển Việt Nam. Với 2 trận toàn thắng mà không để thủng lưới, thầy trò HLV Park Hang-seo tạm thời đứng thứ 2 bảng B.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, đội tuyển Indonesia đã có chiến thắng 5 - 1 trước tuyển Lào. Sau 2 chiến thắng liên tiếp có 6 điểm tuyệt đối, đội bóng xứ Vạn đảo tạm thời dẫn đầu bảng B. Không chỉ chiến thắng, thầy trò HLV Shin Tae-yong còn bảo toàn nền tảng thể lực trước khi đối đầu với Việt Nam sau đây 3 ngày.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thành Chung, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Công Phượng, Văn Đức
Malaysia: Fahmi Che Mat, Shahrul Saad, Syahmi Safari, Aidil Zafuan, Baddrol Bakhtiar, Safafi Rasid, Arif Aiman, Mukhairi Ajmal, Rizal Ghazali, Luqman Hakim, Syafiq Ahmad

Một số hình ảnh trận đấu (hình ảnh do VFF cung cấp):

Cổ động viên Việt Nam tới sân Bishan tiếp lửa cho "Những chiến binh sao vàng".

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/nha-duong-kim-vo-dich-pho-dien-suc-manh-20211212105145907.htm