Nhà đồng sáng lập Vans qua đời

Tháng 4, ông Paul Van Doren ra mắt cuốn hồi ký về hành trình thành lập một trong những thương hiệu mang tính biểu tượng nhất thế giới.

NBC News đưa tin Paul Van Doren - người đồng sáng lập công ty giày thể thao và quần áo Vans - qua đời ở tuổi 90. Nguyên nhân về sự ra đi của ông vẫn chưa được công bố.

"Thật nặng lòng khi Vans thông báo về sự ra đi của người đồng sáng lập Paul Van Doren. Paul không chỉ là doanh nhân mà còn là nhà đổi mới. Những thử nghiệm táo bạo của Paul trong thiết kế, phân phối và tiếp thị sản phẩm cùng sở trường về số lượng và hiệu quả của ông đã biến công ty kinh doanh giày gia đình trở thành thương hiệu được công nhận trên toàn cầu", người đại diện công ty viết trên mạng xã hội.

 Nhà đồng sáng lập Vans qua đời vào ngày 7/5. Ảnh: Hypebeast.

Nhà đồng sáng lập Vans qua đời vào ngày 7/5. Ảnh: Hypebeast.

Paul Van Doren (sinh năm 1930) đã thành lập thương hiệu nổi tiếng trong giới trượt ván cùng anh trai và hai đối tác khác bằng khoản đầu tư 250.000 USD.

Ông lãnh đạo công ty vào nhiều thời điểm khác nhau trong hai thập kỷ đến khi nó được bán vào năm 1988 cho công ty ngân hàng McCown De Leeuw & Co. với giá 74,4 triệu USD.

Năm 2004, thương hiệu được bán cho VF Corporation với giá 396 triệu USD. VF Corporation điều hành các thương hiệu như Supreme, The North Face, Timberland...

Giày canvas với đế bằng cao su đã trở thành một phần trong quy tắc ăn mặc bình thường của những người trượt ván, lướt sóng, trượt tuyết hay có phong cách sống bãi biển.

Công ty cao su Van Doren được thành lập vào đầu năm 1966 với tư cách nhà máy và cửa hàng tại Anaheim, California, Mỹ. Công ty cho biết vào ngày khai trương, có 12 khách hàng đến mua giày.

Giá khởi điểm cho một cặp là 2,49 USD. Những năm sau đó, nhà bán lẻ được biết đến với cái tên "House of Vans".

Nhờ các đặc điểm như bằng phẳng, chắc chắn, giày của Van Doren được vận động viên trượt ván ở thập niên 1970 chuộng nhất. Tại thời điểm này, người thợ đóng giày đã thêm dòng chữ "off the wall" và tấm ván trượt hình mũi giáo vào thương hiệu, làm nổi bật công dụng của đôi giày.

Theo Alaska Highway News, Vans đạt doanh thu khoảng 2 tỷ USD mỗi năm và sản phẩm của hãng được nhìn thấy trên chân của các ngôi sao như Justin Bieber, Kanye West...

Ông Paul cùng con trai Steve Van Doren. Ảnh: WWD.

Đập hộp dép Yeezy của Kanye West Sau khi cháy hàng trên web, hãng thông báo dép Yeezy Slide sẽ được bổ sung vào tháng 6 cho những người chưa mua kịp.

Phương An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-dong-sang-lap-vans-qua-doi-post1213235.html