Nhà đổ xuống sông Đà: Người dân 'nháo nhác' di dời tài sản

Từ sáng nay, nhiều hộ gia đình ở phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) đang khẩn trương di dời tài sản sau vụ hàng loạt ngôi nhà đổ xuống sông Đà trong đêm qua. Ít nhất có thêm 20 ngôi nhà đang có dấu hiệu đổ bất cứ lúc nào.

Ghi nhận của PV Kiến Thức tại hiện trường hàng loạt ngôi nhà đổ xuống sông Đà đêm qua, tính đến sáng nay 31/7, đã có ít nhất 6 ngôi nhà bị sụt đổ, 23 ngôi nhà khác bị rạn nứt, và tiếp tục có dấu hiệu bị lún, nghiêng.

Đến khoảng 10h sáng ngày 31/7, một số gia đình có nhà bị nghiêng xuống sông Đà do quá nguy hiểm nên chưa thể di dời tài sản bên trong ra ngoài.

Một số hộ có nhà bị sông Đà "nuốt chửng" các công trình phụ, diện tích đất đằng sau đến trưa nay cũng "sốt vó" di dời tài sản trong nhà ra ngoài. "Hiện chúng tôi cũng chưa biết đem đồ đạc đi đâu, thôi thì cứ chuyển ra ngoài cho an toàn đã", một người dân chia sẻ.

Tủ, giường của ngôi nhà số 94 tổ 25-26 phường Đồng Tiến được người nhà vận chuyển ra ngoài.

Do đồ đạc trong nhà bị sụt xuống sông Đà nên tài sản của gia đình chị chị Hoàng Thị Hương (40 tuổi) không còn đồ vật nào giá trị.

Các hộ gia đình khác cũng khẩn trương di dời tài sản ra ngoài để vận chuyển đến nơi an toàn.

Từ cái cửa nhà....

...tới tủ kính đều được người dân cố gắng kéo ra khỏi ngôi nhà đang từ từ bị sông Đà "nuốt chửng".

Lực lượng Thanh tra giao thông tham gia hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Không khí di tản đồ đạc con người khỏi vùng sạt lở hết sức khẩn trương.

Mọi vật dụng từ lớn nhất tới nhỏ nhất đều được di chuyển ra ngoài.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nha-do-xuong-song-da-nguoi-dan-nhao-nhac-di-doi-tai-san-1093388.html