Nhà điêu khắc Tô Sanh qua đời sáng nay

Nhà điêu khắc Tô Sanh (tên thật Trần Thọ Sơn) đã qua đời lúc 4 giờ 30 ngày 4-11 tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Ông sinh ngày 21-12-1928 tại Cà Mau. Sau thời gian điều trị nhiều căn bệnh, do tuổi già sức yếu, ông đã ra đi trong niềm thương tiếc của nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc trong cả nước.

Nhà điêu khắc Tô Sanh đứng điêu khắc tượng diễn viên Hồ Kiểng

Nhà điêu khắc Tô Sanh đứng điêu khắc tượng diễn viên Hồ Kiểng

Nhà điêu khắc Tô Sanh có quá trình hoạt động nghề nghiệp đáng nể. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, làm việc ở Hội Mỹ thuật Việt Nam và giảng dạy tại Trường Mỹ thuật Ðông Dương (nay là Trường Ðại học Mỹ thuật Việt Nam). Sau ngày thống nhất đất nước, ông trở về sống và làm việc tại TP HCM.

Sau một thời gian lao động sáng tạo, bằng lòng kính trọng các nhân tài của đất nước, ông đã hoàn thành hơn 300 bức tượng các nhà lãnh đạo, tướng lĩnh, nhà văn hóa, nhà khoa học, văn nghệ sĩ... như: Bác Hồ, Bác Tôn, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà, Trần Ðại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Phạm Xuân Ẩn… Ông được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận là người điêu khắc chân dung nhiều nhất Việt Nam.

Quá trình lao động nghệ thuật để có được hơn 300 bức tượng là một kỳ công. Ông đã khổ luyện sáng tạo nghệ thuật và lo hơn hết là chi phí khổng lồ. Sau này, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã hỗ trợ một phần nhưng ông vẫn phải gom góp nhiều nơi để mua vật liệu. Ông đã bán nhà để trang trải công nợ.

NSND Kim Cương xúc động cho hay hàng chục năm nay, ông Tô Sanh vẫn sống trong ngôi nhà ở hẻm đường Phan Văn Hân, quận Bình Thạnh, TP HCM. Nơi ăn chốn ở, cả nơi làm việc đơn sơ, nhưng ông lại dành một phòng to rộng, dài nhất, trang trí sang trọng để bày tượng các danh nhân Việt xuất chúng.

Tang lễ của nhà điêu khắc Tô Sanh được tiến hành tại Nhà tang lễ TP HCM (25 Lê Quý Đôn, quận 3). Lễ viếng bắt đầu từ 15 giờ ngày 4-11. Lễ truy điệu lúc 15 giờ 30 ngày 5-11. Lễ động quan lúc 16 giờ cùng ngày, sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/nha-dieu-khac-to-sanh-qua-doi-sang-nay-2020110415583032.htm