Nhà điều hành đường ống Nord Stream 2 của Nga vẫn chưa được phá sản

Thủ tục phá sản đối với Nord Stream 2 AG - công ty điều hành tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 2 của Nga được gia hạn thêm 6 tháng.

Chính phủ Đức đã tạm dừng quá trình phê duyệt tuyến đường ống Nord Stream 2 vào tháng 2 năn nay trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine leo thang. Ảnh: AP

Chính phủ Đức đã tạm dừng quá trình phê duyệt tuyến đường ống Nord Stream 2 vào tháng 2 năn nay trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine leo thang. Ảnh: AP

Theo AP, tòa án bang Zug của Thụy Sĩ ngày 28/12 đã cấp cho công ty Nord Stream 2 AG quyền ngừng thanh toán cho các chủ nợ trong 6 tháng nữa, cho đến ngày 10/7/2023.

Hồi tháng 9 vừa qua, tòa án đã đình chỉ thủ tục phá sản của Nord Stream 2 AG cho đến ngày 10/1/2023.

Nord Stream 2 AG là công ty con của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom, có trụ sở chính tại Zug, Thụy Sĩ, cách Zurich 30km về phía nam.

Đường ống Nord Stream 2 qua Biển Baltic được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga đến Đức với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm.

Quá trình xây dựng đường ống này đã hoàn thành xong toàn bộ vào tháng 9/2021 và đã tiến hành các công việc để đưa vào vận hành, bao gồm cả các biện pháp kỹ thuật và nhận cấp phép, trước hết là từ các nhà chức trách Đức.

Tuy nhiên, dự án hợp tác năng lượng Nga-Đức từ lâu đã vấp phải sự phản đối từ Ukraine và các nước Đông Âu, cũng như sự phản đối của lưỡng đảng tại Mỹ.

Chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz Đức đã tạm dừng quá trình phê duyệt vào tháng 2 năm nay trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine leo thang. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng "dự án thực sự bị đóng băng".

Mỹ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2 AG và Giám đốc điều hành công ty, ông Matthias Warnig ngay trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Lệnh trừng phạt khiến tất cả các hoạt động kinh doanh với công ty không thể thực hiện được và dẫn đến khó khăn trong thanh toán.

Vào đầu tháng 3/2022, công ty Nord Stream 2 AG đã tuyên bố phá sản sau khi Đức ngừng cấp phép hoạt động cho tuyến đường ống Nord Stream 2, và toàn bộ lực lượng lao động gần 110 người bị sa thải.

Hồi tháng 9, Thụy Điển và Đan Mạch đã phát hiện 4 đoạn đường ống rò rỉ trong hai tuyến đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Trong số 4 điểm rò rỉ này, 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 điểm thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Các nhà chức trách Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cho biết những rò rỉ có thể là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích. Phương Tây và Nga lời qua tiếng lại, đổ lỗi cho nhau liên quan đến đường ống Nord Stream bị rò rỉ.

Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã mở các cuộc điều tra riêng biệt để thu thập thông tin và tài liệu riêng về sự cố ở đường ống Nord Stream. Hôm 1/11, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, Nga cũng bắt đầu điều tra nguyên nhân các vụ nổ của đường ống Nord Stream.

Nguyễn Thu

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nha-dieu-hanh-duong-ong-nord-stream-2-cua-nga-van-chua-duoc-pha-san.html