Nhà đẹp quên sầu với hệ thống kính trong suốt

Không chỉ sở hữu hệ thống kính trong suốt độc đáo, ngôi nhà mang tên Rados House còn là một trong những ngôi nhà lớn nhất nước Mỹ được thiết kế bởi kiến trúc sư Richard Neutra.

Rados House tọa lạc tại thành phố Rancho Palos Verdes, ngoại ô Los Angeles, Mỹ.

Ngôi nhà Rados House được thiết kế bởi kiến trúc sư Richard Neutra vào năm 1957 dành cho John Rados, một nhà đóng tàu nổi tiếng và là chủ sở hữu của Công ty Xây dựng Harbor Boat.

Rados House có diện tích hơn 1.000 m2 và nằm ở một khu vực rất an toàn, riêng tư.

Mặt tiền không có gì nổi bật của Rados House.

Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài bình thường ấy lại là một bí mật lớn: Rados House chính là một trong những ngôi nhà lớn nhất ở Mỹ.

Richard House nổi bật với hệ thống kính tráng từ sàn đến trần.

Ngôi nhà có 3 phòng ngủ, 4 phòng tắm, phòng khách, phòng xem tivi, 2 khu vực ăn uống.

Cửa ra vào bể bơi được tận dụng từ cửa sổ của một trong những con tàu của công ty Rados.

Đập vào mắt bạn trước tiên khi bước chân vào phòng khách đó chính là khung cảnh bên ngoài tuyệt đẹp này.

Phòng ngủ cũng có tầm nhìn vô cùng ngoạn mục, khiến mọi mệt nhọc có thể tiêu tan trong phút chốc. Ảnh: Dwell.

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/nha-dep-quen-sau-voi-he-thong-kinh-trong-suot-1189041.html