Nhà đầu tư tiếp tục được khuyến nghị bảo vệ thành quả trên thị trường chứng khoán

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng mạnh và tiệm cận vùng đỉnh cũ 1.200 điểm hồi tháng 4.2018, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời, bảo vệ thành quả.

Có thể nói, năm 2020 là một năm cực kì thành công đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Thị trường bứt phá mạnh mẽ từ đầu tháng 4.2020 và duy trì đà tăng bền bỉ từ đó đến nay. Trong con “sóng thần” ấy, đoàn tàu VN-Index đã nhiều lần “ghé trạm” để đón những nhà đầu tư mới và rồi tiếp tục lăn bánh.

Kể từ lần sụt giảm mạnh hồi tháng 4.2018 thì đến nay nhà đầu tư mới được tận hưởng cảm giác bách chiến bách thắng trên thị trường chứng khoán. Tổng kết năm 2020, chỉ số VN-Index đã tăng hơn hơn 138 điểm, tương đương hơn 14,5% kể từ vùng giá hồi đầu năm 2020 và đóng cửa trên mức 1.100 điểm. Nếu tính từ vùng đáy được thiết lập hồi cuối tháng 3.2020, chỉ số VN-Index đã tăng tới hơn 444 điểm, tương đương hơn 66,8%.

Đà tăng của VN-Index kéo dài liên tục từ hồi tháng 7.2020 đến nay. Ảnh: VND.

Đà tăng của VN-Index kéo dài liên tục từ hồi tháng 7.2020 đến nay. Ảnh: VND.

Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục là động lực chính cho thị trường chứng khoán. Số lượng tài khoản mở mới đạt mức kỷ lục chưa từng có, ghi nhận hơn 63.243 tài khoản giao dịch được mở mới, thiết lập kỷ lục trong lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Cũng trong tháng cuối cùng của năm 2020, giá trị giao dịch trên thị trường luôn đạt ở mức cao, ghi nhận hơn 11.000 tỉ đồng/phiên giá trị giao dịch khớp lệnh ở sàn HOSE.

Bước sang năm 2021, lô giao dịch tối thiểu 100 cổ phiếu đã được áp dụng chính thức trên sàn HOSE nhằm giảm áp lực lên hệ thống.

Thị trường tiếp tục tăng điểm mạnh trong phiên thứ hai nâng lô tối thiểu lên 100 cổ phiếu nhưng giao dịch về cuối phiên đã không còn trơn tru như phiên trước đó. Kết phiên phiên giao dịch 5.1.2021, chỉ số VN-Index tăng 12,08 điểm lên 1.132,55 điểm.

Thanh khoản trên thị trường tiếp tục ở mức cao, giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đạt hơn 14.600 tỉ đồng, cao hơn mức bình quân 11.000 tỉ đồng hồi tháng 12.2020. Độ rộng thị trường là tích cực với 433 mã tăng, 117 mã tham chiếu, 263 mã giảm. Lực kéo của các mã vốn hóa lớn được duy trì tới cuối phiên đã giúp VN-Index có thêm một phiên đầy tích cực.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), VN-Index kết phiên trên ngưỡng 1.130 điểm (đỉnh tháng 2.2018) nên xét trên khía cạnh kỹ thuật, ngưỡng kháng cự đang chú ý tiếp theo của chỉ số là quanh ngưỡng 1.200 điểm (đỉnh tháng 4.2018).

Theo SHS, nếu thị trường có thể tiếp tục tăng trong tuần này thì VN-Index sẽ đạt chuỗi 10 tuần tăng liên tiếp, kỷ lục mới trong giai đoạn từ 2010 đến nay với mức tăng trong cả quá trình vượt 20% giá trị vốn hóa. Điều này phần nào cũng cho thấy sức nóng của thị trường trong giai đoạn hiện tại. Tâm lý cứ mua là thắng đang tràn ngập, nhưng điều này cũng đẩy mức định giá của toàn thị trường lên cao nên nguy cơ điều chỉnh mạnh là có thể xảy ra.

Trên thị trường phái sinh, mức basis dương được thu hẹp đáng kể chỉ còn 6-9 điểm cho thấy các nhà giao dịch nắm giữ vị thế long (mua) đang dần đóng vị thế của mình. SHS cho rằng, nhà đầu tư nên tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng bảo vệ thành quả đã đạt được trước đó và chờ đợi thị trường điều chỉnh về các vùng giá hấp dẫn hơn như quanh 1.080 điểm (MA20) và 1.020 điểm (MA50) để tham gia trở lại.

Còn theo nhận định của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), VN-Index tiếp tục hành trình đi lên, động thái chốt lời vẫn đang diễn ra nhưng dòng tiền vẫn mạnh và chủ động hỗ trợ thị trường. Tạm thời chưa đủ cơ sở để có thể nhận định nhịp tăng của thị trường đã kết thúc và cần chờ tín hiệu dừng với thanh khoản đột biến. Do vậy, VDSC cho rằng quý nhà đầu tư có thể nương theo nhịp tăng hiện tại của thị trường nhưng cần quản lý rủi ro danh mục chặt chẽ, vẫn nên hạ tỉ trọng tại những mã đang bị thoái trào hoặc đã tăng cao đến vùng mục tiêu để tránh rủi ro bất ngờ.

Kim Anh

Nguồn NCĐT: https://nhipcaudautu.vn/tai-chinh/nha-dau-tu-tiep-tuc-duoc-khuyen-nghi-bao-ve-thanh-qua-tren-thi-truong-chung-khoan-3338939/