Nhà đầu tư Thung lũng Silicon e ngại Trung Quốc

'Có một nguy cơ thực sự rằng, chỉ trong khoảng 3-5 năm tới , công nghệ Trung Quốc sẽ vượt xa Mỹ và Thung lũng Silicon ' – ông Mike Vernal, nhà đầu tư mạo hiểm của Sequoia Capital cho biết.

Nhà đầu tư Thung lũng Silicon e ngại Trung Quốc do đâu?

Lo ngại Trung Quốc sẽ vượt mặt Mỹ trong ngành công nghệ được đưa ra tại một cuộc tranh luận giữa các nhà đầu tư tại Thung lũng Silicon. Ông Mike Vernal, nhà đầu tư mạo hiểm của Sequoia Capital cho rằng, Trung Quốc sẽ sớm vượt Mỹ trong các lĩnh vực như trí thông minh nhân tạo (AI) và xe tự lái.

"Chính phủ Trung Quốc và các nhà lãnh đạo công nghệ Trung Quốc đang có những bước chuyển mình trước sự đổi mới", ông nói trên sân khấu tại một sự kiện được tổ chức bởi The Churchill Club. "Vì vậy, tôi nghĩ rằng có một nguy cơ thực sự rằng trong thời gian ba đến năm năm tới , chúng ta sẽ thức dậy và nhận ra rằng Trung Quốc vượt xa Hoa Kỳ và Thung lũng Silicon."

Sequoia được cho là công ty đầu tư mạo hiểm thành công nhất của Thung lũng Silicon, đã đầu tư vào những gã khổng lồ như Apple, Google, Oracle, YouTube và Yahoo trong gần năm thập kỷ qua. Vernal gia nhập Sequoia vào năm 2016 từ Facebook, nơi ông đã dành hơn tám năm để dẫn đầu bộ phận tìm kiếm của Facebook.

Bốn nhà đầu tư khác là David Cowan từ Bessemer, Sarah Guo từ Greylock, Nicole Quinn từ Lightspeed và Tomasz Tunguz từ Redpoint đều phần lớn đồng ý với dự đoán của Vernal.

Vernal chỉ ra rằng ở Trung Quốc, chính phủ sẵn sàng xóa bỏ rào cản đối với những công nghệ mới như xe tự lái, chia sẻ dữ liệu hoặc tự động hóa nhà máy, trong khi đó tại Mỹ những start-up lại vấp phải nhiều rào cản, nhiều quy định hơn.

Tomasz Tunguz nhận định, chính phủ Trung Quốc không chỉ có cùng tầm nhìn với ngành công nghệ của đất nước, mà các start-up ở đây cũng đang được tiếp cận các bộ dữ liệu lớn hơn để thiết lập các thuật toán AI của họ.

Nhà đầu tư duy nhất không đồng ý với dự đoán của Vernal là Cowan, ông cho rằng công nghệ không phải một cuộc chơi người thắng lấy hết, mà sự đổi mới ở Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế và người tiêu dùng ở mọi nơi.

Sarah Guo đã bác bỏ quan điểm đó. "Về mặt tổng thể, công nghệ không phải là một "zero-sum game", nhưng đôi khi nó cũng xảy ra với một số doanh nghiệp mà chúng tôi đầu tư", bà nói.

Theo CB Insights, hiện các start-up Trung Quốc liên quan đến AI đang thu hút được nhiều tài trợ hơn, họ đã nhận được 48% nguồn tài trợ toàn cầu trong lĩnh vực AI so với 38% ở Mỹ.

Giải pháp để Thung lũng Silicon có thể duy trì vị thế như một trung tâm sáng tạo là cần tiếp tục biến nơi đây trở thành khu vực được tất cả mọi người trên thế giới muốn đến làm việc, Guo nói thêm.

Ông Mike Vernal cho rằng "Hôm nay, nếu bạn nhìn vào WhatsApp hoặc Messenger, cả hai đều nhạt nhòa so với WeChat". "Theo nhiều cách, Messenger và WhatsApp cần phải đổi mới để dành lại tầm ảnh hưởng, mạnh mẽ và phổ biến như WeChat hiện nay”.

Nguyễn Long

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/nha-dau-tu-thung-lung-silicon-e-ngai-trung-quoc-129932.html