Nhà đầu tư thúc Mỹ gia nhập lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Nhóm các nhà đầu tư lớn cảnh báo khi rời bỏ Hiệp định Paris 2015, Mỹ có nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua xây dựng kinh tế toàn cầu 'sạch' hơn.

Quyết định của Mỹ về rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đã gây nhiều tranh luận. (Nguồn: Al Jazeera)

Quyết định của Mỹ về rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đã gây nhiều tranh luận. (Nguồn: Al Jazeera)

Một nhóm đại diện cho các nhà đầu tư châu Âu và Mỹ với tổng tài sản trị giá 30.000 tỷ USD ngày 4/11 đã hối thúc Mỹ nhanh chóng gia nhập lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Nhóm trên, bao gồm các nhà đầu tư lớn như BlackRock Inc - công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới có trụ sở tại New York, cảnh báo khi rời bỏ Hiệp định Paris 2015 Mỹ có nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua xây dựng kinh tế toàn cầu “sạch” hơn.

Stephanie Pfeifer, Giám đốc điều hành của Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), nhận định việc tuân thủ Hiệp định Paris sẽ cung cấp một tín hiệu chính sách quan trọng, giúp mở ra các dòng vốn đầu tư bổ sung để hỗ trợ tăng trưởng bền vững và tạo việc làm trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Mỹ.

Một liên minh gồm các quỹ của châu Âu và Mỹ đã tham gia cùng các nhóm nhà đầu tư khác tại châu Á, Australia và New Zealand để đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi Mỹ quay trở lại Hiệp định Paris.

Ứng cử viên của đảng Dân chủ, ông Joe Biden từng cho biết trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ rằng ông sẽ đưa Mỹ trở lại với Hiệp định Paris.

Mindy Lubber, Giám đốc điều hành của nhóm vận động phát triển bền vững Ceres, cũng cho rằng việc rút khỏi Hiệp định Paris là một "sai lầm lớn," song chỉ ra rằng các cam kết chống biến đổi khí hậu của các bang và doanh nghiệp Mỹ là tín hiệu của sự tiến triển./.

Phan Thị Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nha-dau-tu-thuc-my-gia-nhap-lai-hiep-dinh-paris-ve-bien-doi-khi-hau/675180.vnp