Nhà đầu tư ồ ạt vay tiền mua cổ phiếu, thị trường TQ quá nóng

Giới phân tích cảnh báo thị trường chứng khoán Trung Quốc đang tăng trưởng quá nóng và thiếu bền vững, có thể lao dốc đột ngột như cú sụp đổ 'bi thảm' hồi năm 2015.

Thị trường chứng khoán tại Trung Quốc đại lục tăng phi mã kể từ đầu tháng 7. Chỉ trong 2 tuần đầu tháng, chỉ số chứng khoán Thượng Hải vọt lên 14%, chỉ số Thâm Quyến 17%. Trong khi đó, chỉ số CSI 300 chứng kiến mức tăng kỷ lục 20%.

Nhận thấy thị trường tăng trưởng quá nóng, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cảnh báo với giới đầu tư phải tránh xa những tổ chức tài chính tiếp vốn bất hợp pháp cho các giao dịch ký quỹ. Với các giao dịch ký quỹ, nhà đầu tư vay tiền để mua cổ phiếu, nếu thua lỗ sẽ chịu áp lực trả cả vốn lẫn lãi.

CNBC dẫn lời chuyên gia William Ma, Giám đốc Đầu tư hãng quản lý tài sản Trung Quốc Noah Holdings, cho biết công ty đang theo dõi chặt chẽ các giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư lẻ. “Thị trường sẽ còn tiếp tục tăng”, ông dự báo.

Ông cho rằng việc thị trường chứng khoán tăng phi mã là "con dao hai lưỡi" đối với nhà chức trách Trung Quốc. Hồi đầu tuần, ANZ Research cũng lên tiếng cảnh báo về những rủi ro từ giao dịch ký quỹ trên thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Tốc độ tăng bất thường của thị trường và sự bùng nổ của các giao dịch ký quỹ từng là nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc vào năm 2015. Ảnh: Fortune.

Tốc độ tăng bất thường của thị trường và sự bùng nổ của các giao dịch ký quỹ từng là nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc vào năm 2015. Ảnh: Fortune.

Theo ANZ, quan ngại về những rủi ro tài chính liên quan đến các giao dịch ký quỹ - nguyên nhân của vụ sụp đổ năm 2015 - đang ngày càng trở nên rõ ràng. Thống kê của Công ty Tài chính Chứng khoán Trung Quốc cho thấy cho vay giao dịch ký quỹ tăng 33% trong tháng 6 và tiếp tục tăng mạnh đầu tháng 7.

Một số tổ chức tài chính cho phép nhà đầu tư lẻ vay 1.000 NDT (143 USD) với khoản ký quỹ chỉ vỏn vẹn 100 NDT, theo Tài Kinh.

Hiện tượng tương tự từng xảy ra hồi năm 2015. Khi đó. chỉ số chứng khoán Thượng Hải lao dốc tới 40% chỉ trong vài tuần sau giai đoạn đỉnh hồi tháng 6. Thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến bốc hơi hơn 5.000 tỷ USD giá trị vốn hóa.

Hồi đầu tháng, Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc cảnh báo các nhà đầu tư cần tôn trọng thị trường và hạn chế rủi ro. “Bài học bi thảm về thị trường chứng khoán năm 2015 vẫn còn hiện hữu, nhắc nhở chúng ta nên xây dựng một thị trường khỏe mạnh, thịnh vượng”.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-dau-tu-o-at-vay-tien-mua-co-phieu-thi-truong-tq-qua-nong-post1109790.html