Nhà đầu tư nên làm gì với 'hiệu ứng domino' trên thị trường chứng khoán hiện tại

Được biết, tác nhân gây hiệu ứng domino trên thị trường chứng khoán Việt Nam được cho là do hiện tượng giảm điểm 'điên loạn' của chứng khoán Mỹ. Hàng loạt cổ phiếu 'trắng bên mua'.

Sự điều chỉnh của thị trường Mỹ tối qua và thị trường châu Á sáng nay tiếp tục tác động mạnh đến nhà đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên, có một điểm cần chú ý là khối ngoại không còn mua ròng mạnh như các đợt điều chỉnh trước đây.

Đầu phiên giao dịch buổi sáng nay, 6/2, VN-Index đã lập tức "bốc hơi" tới hơn 63 điểm, giảm hơn 5% và nằm dưới mốc tâm lý 1.000 điểm. HNX-Index giảm 6.26% và đang ở mức 112.68 điểm.

Có tổng số 448 mã giảm trên hai sàn, trong đó tới 215 mã giảm sàn, chỉ vỏn vẹn 36 mã tăng.

Nhóm 30 cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhất thị trường nếu như trong phiên hôm qua còn 3 cổ phiếu gắng gượng bám trụ thì đến phiên sáng nay, không một mã nào còn sức kháng cự. Tình trạng “trắng” bên mua phổ biến, VN30-Index mất 63 điểm, tương đương 6,08%, 19 trong số 30 mã giảm sàn.

Thường thì khi thị trường điều chỉnh mạnh như trên thì khối ngoại sẽ không bỏ lỡ cơ hội gom hàng. Tuy nhiên, theo số liệu tạm tính thì khối này đang bán ròng khoảng 63 tỷ trên HOSE và mua ròng 38 tỷ trên HNX.

Rõ ràng việc gom hàng mạnh chưa xảy ra. Nếu tình trạng này vẫn duy trì đến cuối phiên thì rủi ro sẽ tăng lên vì lực cầu mạnh của khối ngoại luôn là một trong những yếu tố giúp ổn định thị trường trong những thời điểm nhạy cảm. Các ngành trên thị trường đã thu hẹp một chút đà giảm nhưng vẫn chưa tạo ra được tác động đáng kể lên chỉ số. Vì vậy, quá trình điều chỉnh, rung lắc dự kiến sẽ còn tiếp tục.

Đúng như nhận định của nhiều công ty chứng khoán, thị trường chứng khoán châu Á nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam phụ thuộc nhiều vào diễn biến tại phố Wall.

Hôm qua là một ngày đen tối với thị trường chứng khoán (Ảnh minh họa)

Trang Fili dẫn lời ông Nguyễn Thế Minh – Phó giám đốc kiêm Trưởng nhóm Phân tích thị trường vốn, Khối khách hàng cá nhân CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) cho rằng thị trường phiên ngày 05/02/2018 giảm mạnh với nhiều câu chuyện. Đầu tiên là diễn biến xấu của thế giới khi thị trường chứng khoán Mỹ và Trung Quốc giảm điểm mạnh trong vài phiên gần đây, điều này đã lan tỏa đến một số thị trường chứng khoán khác và tác động đến tâm lý nhà đầu tư trên toàn cầu. Không chỉ vậy, còn có tác động tiêu cực đến dòng tiền của các quỹ ETF, nhất là tại Việt Nam. Từ đó, động thái của các quỹ này là quay sang bán ròng.

Thêm nữa, với lý do cốt yếu đến từ việc giá dầu giảm, diễn biến của nhóm cổ phiếu dầu khí đã chững lại đà tăng và quay sang trạng thái tiêu cực hơn. Trong phiên giao dịch ngày 05/02 thì những cái tên đến từ nhóm dầu khí cũng đã tác động không ít đến diễn biến chung của thị trường.

Một tác động khác đến từ việc cắt margin tại các công ty chứng khoán là tăng tỷ lệ ký quỹ lên 60%, do đó các công ty chứng khoán bắt đầu có động thái thu hẹp tỷ lệ margin trong vài phiên giao dịch gần đây, khả năng đây cũng là một phần nguyên nhân khiến thị trường điều chỉnh.

Và yếu tố cuối cùng chính là tâm lý bán tháo của nhà đầu tư, điều này có thể thấy rõ từ phiên giao dịch chiều ngày 05/02/2018. Ông Minh cho biết vì thời điểm hiện tại đã cận Tết Nguyên đán nên các nhà đầu tư sẽ chốt lời nhằm hiện thực hóa lợi nhuận phục vụ cho đợt nghỉ lễ sắp tới, kéo theo đó là hiệu ứng domino diễn ra cùng với tâm lý bảo vệ những thành quả gầy dựng lợi nhuận trong thời gian tăng trưởng vừa qua.

Với những nhận định trên, ông đưa ra dự báo khả năng phiên giao dịch ngày 06/02 sẽ vẫn tiếp tục câu chuyện bán tháo kéo giảm chỉ số thị trường. Song, ông Minh cũng kỳ vọng tâm lý này sẽ sớm chững lại ở những phiên giao dịch cuối tuần.

Đối với những nhà đầu tư ngắn hạn, ông Minh cho rằng chưa nên bắt đáy tại thời điểm này vì với hiện trạng giảm sốc của phiên ngày 05/02 sẽ cần khá nhiều thời gian để tâm lý nhà đầu tư hồi phục. Còn với những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu cũng hạn chế bán tháo ngay lập tức và nên quan sát đến những phiên giao dịch cuối tuần khi tâm lý chung đã ổn định phần nào, theo đó việc thoát hàng cũng sẽ có lợi hơn.

Ông Minh vẫn giữ quan điểm tiêu cực trong ngắn hạn, tuy nhiên, ở góc nhìn xa hơn là trung và dài hạn, kỳ vọng vẫn diễn biến tích cực và cho rằng những phiên giảm điểm này là cơ hội cho những nhà đầu tư trung hạn. Bởi hiện tại vẫn chưa thấy có bất kỳ dấu hiệu nào tác động đến câu chuyện điều chỉnh sâu và kéo dài của thị trường. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ là nhóm dẫn dắt đà tăng chính cùng với nhóm dầu khí và chứng khoán.

Cũng có chuyên gia cho rằng, bên cạnh đó là những yếu tố khách quan từ thế giới, đặc biệt là câu chuyện dự kiến tăng lãi suất của Fed trong năm 2018 góp phần khiến thị trường chứng khoán thế giới điều chỉnh với biên độ khá rộng trong một vài phiên gần đây, tác động mạnh đến tâm lý của nhà đầu tư nước ngoài.

Kịch bản trong phiên giao dịch ngày 06/02, ông Bình cho rằng thị trường sẽ chứng kiến thêm một nhịp giảm trong phiên, song, nhiều khả năng một vài chỉ số và cổ phiếu bluechip sẽ phát đi tín hiệu hồi phục. Do những cổ phiếu này sẽ quay lại ngưỡng hỗ trợ mạnh nếu tiếp nhận thêm một phiên giảm điểm nữa.

Mai An (t/h)

Nguồn Đời Sống Plus: http://antt.vn/nha-dau-tu-nen-lam-gi-voi-hieu-ung-domino-tren-thi-truong-chung-khoan-hien-tai-225942.htm