Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu rót 1.000 USD vào cổ phiếu IBM năm 2009?

Từ đầu năm 2019 đến nay, giá cổ phiếu IBM đã tăng khoảng 20%...

 IBM khởi đầu năm 2019 với những tin tức khả quan - Ảnh: Getty Images.

IBM khởi đầu năm 2019 với những tin tức khả quan - Ảnh: Getty Images.

Trải qua lịch sử hơn 100 năm, tập đoàn công nghệ máy tính IBM đã chứng tỏ là một công ty có khả năng duy trì thành công lâu bền. Được thành lập với tên gọi Computing-Tabulating-Recording Company vào năm 1911, công ty đổi tên thành IBM vào năm 1924. Tới năm 2018, công ty này vẫn có mặt trong danh sách 20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới của Forbes với giá trị 32,1 tỷ USD.

Theo tính toán của CNBC, khoản đầu tư 1.000 USD vào cổ phiếu IBM năm 2009 tăng lên khoảng 2.000 USD vào ngày 12/3/2019. Trên thực tế, cổ phiếu IBM tăng trưởng kém hơn so với S&P 500. Tổng lợi nhuận cổ phiếu này mang lại từ năm 2009 chỉ là hơn 102%. Cùng trong thời gian này, S&P 500 đã tăng hơn 270%.

Tuy vậy, IBM khởi đầu năm 2019 với những tin tức khả quan. Công ty này báo lợi nhuận vượt dự báo nhờ hai mảng kinh doanh lớn nhất dịch vụ công nghệ và nền tảng đám mây, mang về doanh thu 8,9 tỷ USD trong năm 2018, theo sau là Giải pháp Nhận thức (Cognitive Solutions) và Dịch vụ Kinh doanh Toàn cầu với doanh thu lần lượt là 5,5 tỷ USD và 4,15 tỷ USD.

Trong cả năm 2018, IBM đạt lợi nhuận 13,81 USD/cổ phiếu và đặt mục tiêu đạt ít nhất 13,9 USD/cổ phiếu trong năm nay. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu này đã tăng khoảng 20%.

Giá cổ phiếu IBM tính tới ngày 12/3/2019 - Nguồn: CNBC.

"Chúng tôi tin rằng tăng trưởng hiện tại của các mảng kinh doanh mang tính chiến lược (Strategic Imperatives) của IBM sẽ đưa công ty trở lại tăng trưởng bằng nguồn lực nội tại trong năm 2019, bất chấp những biến động tiền tệ", báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Nomura Instinet hồi đầu năm cho biết. Các mảng kinh doanh mang tính chiến lược của IBM là 4 dịch vụ quan trọng nhất gồm xã hội, di động, phân tích và đám mây.

Cuối năm ngoái, IBM thâu tóm hãng phần mềm mã nguồn mở Red Hat với giá 34 tỷ USD. Theo giám đốc điều hành IBM - Ginni Rometty, công ty này sẽ mở dịch vụ trí tuệ nhân tạo Watson cho tất cả các nền tảng đám mây, bao gồm cả nền tảng của đối thủ. Việc này cho phép người dùng quản lý dữ liệu trên các nền tảng đám mây được cung cấp bởi Amazon, Microsoft và nhiều công ty khác.

"Watson có thể chạy trên máy của bạn. Nó có thể chạy trên bất cứ nền tảng đám mây nào và kết nối chúng với nhau", bà Rometty cho biết. "Đây là một phân khúc lớn - không chỉ của Watson - mà là phân khúc của đám mây lai. Chúng tôi cho rằng đây là một thị trường trị giá nghìn tỷ USD và chúng tôi sẽ dẫn đầu".

Ngọc Trang

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/nha-dau-tu-lai-bao-nhieu-neu-rot-1000-usd-vao-co-phieu-ibm-nam-2009-20190314101807997.htm