Nhà đầu tư đồng loạt bán mạnh cổ phiếu công nghệ, Dow Jones sụt hơn 600 điểm

Trong nhóm những cổ phiếu giảm giá sâu nhất bao gồm cổ phiếu Apple, Amazon.com, Facebook và cổ phiếu Zoom, tất cả các cổ phiếu này giảm hơn 4%.

Ảnh: MarketWatch

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu các công ty công nghệ lớn giảm phiên thứ ba liên tiếp, nguyên nhân chính do xuất hiện ngày một nhiều những lo lắng rằng các cổ phiếu được nhìn nhận như hưởng lợi từ đại dịch Covid-19 đã tăng quá nhanh.

Việc thị trường giảm điểm đã kéo chỉ số Nasdaq rơi vào trạng thái điều chỉnh, đó là khi chỉ số giảm ít nhất 10% tính từ mức cao gần nhất. Mức cao này từng được thiết lập vào ngày thứ Tư tuần trước. Đây là khoảng thời gian giảm nhanh chưa từng thấy của chỉ số này.

Phiên gần nhất, chỉ số Nasdaq giảm 465,44 điểm tương đương 4,1% xuống 10.847,69 điểm. trong 3 phiên gần nhất, chỉ số giảm 10,03%.

Trong nhóm những cổ phiếu giảm giá sâu nhất bao gồm cổ phiếu Apple, Amazon.com, Facebook và cổ phiếu Zoom, tất cả các cổ phiếu này giảm hơn 4%.

Dù rằng giảm điểm trong những phiên gần đây, cổ phiếu vẫn đã tăng được 30% trong năm nay, nguyên nhân chính nhờ việc hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này cải thiện nhiều bởi người dân phải ở nhà do lệnh phong tỏa đi lại vì Covid-19.

Chỉ số S&P 500 giảm 95,12 điểm tương đương 2,8% xuống 3,331,84 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 632,42 điểm tương đương 2,2% xuống 27.500,89 điểm.

Trưởng bộ phận chiến lược tại Principal Global Investors, bà Seema Shah, nhận định: “Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho sự điều chỉnh. Động lực tăng điểm của cổ phiếu công nghệ giờ đang giảm dần”.

“Khi chúng ta nới lỏng quy định phong tỏa và triển vọng có vắc xin đang sáng dần lên, người ta đang bắt đầu trở lại với cuộc sống bình thường, người ta cũng sẽ giảm phụ thuộc vào công nghệ hơn rất nhiều so với thời kỳ phong tỏa kéo dài”, bà Seema nói thêm.

Sau 6 tháng tăng điểm, cổ phiếu trên thị trường Mỹ hiện đang trong giai đoạn suy giảm mạnh nhất tính từ tháng 3/2020, đó là tính từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu tác động xấu đến nền kinh tế và tạo ra làn sóng bán tháo mạnh.

Tuy nhiên, về phía nhà đầu tư, rất ít người tin rằng việc thị trường giảm điểm trong thời gian gần đây phát tín hiệu về việc quá trình tăng điểm của thị trường chấm dứt. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, chỉ số Nasdaq tăng 20% còn chỉ số S&P 500 tăng 3,1%.

Điểm qua một số cổ phiếu giảm điểm sâu trong ngày gần nhất. Cổ phiếu Apple giảm đến 6,7% xuống 112,82USD/cổ phiếu. Cổ phiếu Apple đã giảm 14% và mất khoảng 320 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường trong chỉ 3 phiên gần nhất dù rằng Apple đã thông báo sẽ công bố ra loạt sản phẩm mới trong thời gian không lâu nữa.

Cổ phiếu của toàn diện các ngành giảm điểm. Toàn bộ cổ phiếu ngành thuộc S&P 500 mất điểm. Cổ phiếu của 26/30 công ty thuộc Dow Jones giảm điểm mạnh.

Trên chính trường Mỹ, cuộc đua của hai ứng viên vào vị trí Tổng thống Mỹ đang ngày một nóng dần. Cả hai ứng viên đang cố gắng sử dụng thật nhiều chiêu bài nhất để thu hút cử tri về phía mình và công kích đối phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ông có kế hoạch giảm mạnh quan hệ kinh tế của Mỹ với Trung Quốc, như vậy ông đưa ra quan điểm trái ngược hoàn toàn với ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông đe dọa sẽ trừng phạt bất kỳ công ty Mỹ nào tạo việc làm ở nước ngoài và cấm những doanh nghiệp nào có làm ăn kinh doanh tại Trung Quốc giành được các hợp đồng của liên bang, theo tin từ CNBC.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày thứ Hai, Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi sẽ sản xuất những mặt hàng thiết yếu tại Mỹ, chúng tôi sẽ tạo ra chương trình tín dụng thuế cho doanh nghiệp sản xuất hàng hóa tại Mỹ, đưa việc làm trở lại Mỹ, và chúng tôi sẽ áp thuế với những doanh nghiệp rời bỏ Mỹ để tạo việc làm ở Trung Quốc cũng như nhiều nước khác”. Tổng thống Trump nói trong một cuộc hội thảo vào ngày thứ Hai khi ông phàn nàn rất nhiều về ông Biden.

Nói về những doanh nghiệp Mỹ, Tổng thống Trump khẳng định: “Nếu họ không thể làm được điều đó ở đây, hãy để họ nộp nhiều thuế để xây dựng nhà máy ở nơi khác và thuế đó nộp về cho chúng ta. Chúng tôi sẽ cấm các doanh nghiệp thuê ngoài tại Trung Quốc tham gia hoạt động đấu thầu liên bang và chúng ta sẽ buộc Trung Quốc phải có trách nhiệm với việc để cho virus lây lan mạnh khắp thế giới”.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/vang-tien/nha-dau-tu-dong-loat-ban-manh-co-phieu-cong-nghe-dow-jones-sut-hon-600-diem-3551370.html