Nhà dân dọc dự án metro số 2 'khoác áo mới' sau khi bàn giao mặt bằng

Nhiều căn nhà mặt tiền dọc đường Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8 (quận 1, 3 và Tân Bình) đã được sửa sang, làm mới sau khi người dân tự nguyện tháo dỡ để bàn giao mặt bằng làm tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đi qua 6 quận: 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú với tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 250.000 m2. Toàn bộ diện tích dự án đi qua hiện cơ bản xong các thủ tục bồi thường. Trong đó tỷ lệ bàn giao mặt bằng hiện hơn 76% với 461 trong tổng 603 hộ bị ảnh hưởng đã bàn giao.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đi qua 6 quận: 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú với tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 250.000 m2. Toàn bộ diện tích dự án đi qua hiện cơ bản xong các thủ tục bồi thường. Trong đó tỷ lệ bàn giao mặt bằng hiện hơn 76% với 461 trong tổng 603 hộ bị ảnh hưởng đã bàn giao.

Nhiều tháng trước, dọc đường Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8 (quận 1, 3 và Tân Bình) là một đại công trường khi người dân thuê máy móc về tháo dỡ nhà bàn giao mặt bằng cho dự án. Sau khi nhường đất cho dự án, đến nay, các căn nhà đã được được sửa sang, xây dựng lại khang trang.

Nhiều ngôi nhà đã được khoác lên mình “chiếc áo mới“.

Ông Nguyễn Văn Thanh (người dân quận Tân Bình) chia sẻ: “Đường Cách Mạng Tháng Tám là tuyến đường đắt khách. Mặt bằng kinh doanh ở đây là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình nên khi quyết định bàn giao mặt bằng cho Nhà nước cũng làm không ít người dân phải đắn đo. Đến nay mọi việc cũng đã xong, tôi chỉ mong dự án sớm khởi công, vận hành để phục vụ người dân”.

Đến nay, đời sống người dân đã ổn định so với thời gian bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, sau khi bàn giao mặt bằng và sửa sang lại nhà cửa thì cũng là lúc bắt đầu lộ diện nhiều căn nhà “siêu mỏng” dọc trên tuyến metro số 2.

Tân Bình là quận có hộ dân giải tỏa nhiều nhất, gồm 356 hộ. Trong đó, sau giải tỏa thì có 87 căn có diện tích còn lại dưới chuẩn, còn gọi là nhà “siêu mỏng”.

Nhiều hộ dân đang tích cực sửa chữa lại nhà cửa sau khi bàn giao mặt bằng cho tuyến metro số 2.

Theo kế hoạch, dự án sẽ cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật trong năm 2021 để khởi công năm 2022 và hoàn thành, khai thác năm 2026.

Theo Ban quản ký đường sắt đô thị, rút kinh nghiệm từ tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật cần phải thực hiện tốt và bàn giao mặt bằng sạch 100% cho nhà thầu. Lúc này, tiến độ thi công sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều và tránh được các khiếu nại phát sinh từ các nhà thầu thi công.

Toàn tuyến metro số 2 dài hơn 11 km, trong đó đi ngầm 9,2 km, còn lại chạy trên cao, chuyển tiếp và đường dẫn depot (nơi sửa chữa, bảo trì tàu). Dự án tổng mức đầu tư hơn 47.800 tỉ đồng với 9 ga ngầm, một ga trên cao và một depot tại Tham Lương.

Theo Minh Quân/Laodong.vn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/nha-dan-doc-du-an-metro-so-2-khoac-ao-moi-sau-khi-ban-giao-mat-bang-300002.html