Nhà đàm phán chuyển nhượng của MU tổ chức họp khẩn

Giám đốc của Manchester United, nhà đàm phán chuyển nhượng Matt Judge đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp bàn về việc chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford.

Hôm nay (24-9), theo Daily Star (Anh), nhà đàm phán chuyển nhượng của CLB Manchester United, Matt Judge đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để đẩy nhanh tiến độ chuyển nhượng của CLB.

Cuộc họp được tổ chức ngay sau khi Man United thất bại 1-3 trước Crystal Palace ở trận mở màn Premier League 2020-2021.

Đội trưởng Harry Maguire thất vọng sau trận thua 1-3 của Man Utd trước Crystal Palace. ẢNH: GETTY IMAGES

Đội trưởng Harry Maguire thất vọng sau trận thua 1-3 của Man Utd trước Crystal Palace. ẢNH: GETTY IMAGES

Kỳ chuyển nhượng mùa hè này, MU chỉ mới mang về tiền vệ Donny Van De Beek từ Ajax với giá 40 triệu bảng Anh. Theo Manchester Evening News (Anh), Judge đã liên lạc với các tuyển trạch viên và “đại lý” để giúp MU tìm kiếm một hậu vệ trái và một trung vệ nhằm củng cố hàng thủ cho HLV Ole Gunnar Solskjaer.

MU đã theo đuổi Jadon Sancho của Borussia Dortmund kể từ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, cũng như tìm kiếm những lựa chọn thay thế nhưng chưa thành công. Sau thất bại vụ mua Sancho, MU đã thay đổi hoạt động cũng như kế hoạch chuyển nhượng của mình.

Hậu vệ trái Alex Telles của Porto được đồn đoán sẽ gia nhập đội chủ sân Old Trafford sau khi Sergio Reguilon chọn đến Tottenham.

Matt Judge (bên phải) là cánh tay phải đắc lực của Ed Woodward (giữa). ẢNH: GETTY IMAGES

Trung vệ Dayot Upamecano cũng được liên kết với MU. Tuy nhiên, MU vẫn chưa thể thực hiện thương vụ này cho đến khi điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 38 triệu bảng Anh giữa Upamecano và đội bóng chủ quản RB Leipzig có hiệu lực vào mùa hè sang năm.

Truyền thông quốc tế không tiết lộ rõ nội dung cuộc họp khẩn của Matt Judge. Tuy nhiên, từ đó đến nay, mọi thứ ở MU vẫn dậm chân tại chỗ.

Sự trì trệ trong chuyển nhượng của MU khiến huyền thoại của CLB, Patrice Evra lên tiếng chỉ trích nhà đàm phán chuyển nhượng, Matt Judge, người vốn là một luật sư. Evra cho rằng Phó chủ tịch MU, Ed Woodward đã chọn sai người (Judge) khiến hoạt động chuyển nhượng của MU bị đóng băng.

Evra khẳng định là một luật sư, Judge chỉ quan tâm đến những con số. Trong khi đó, dưới thời Sir Alex Ferguson, ông luôn gặp mặt hoặc trao đổi trực tiếp với mục tiêu của mình.

Việc chuyển nhượng của MU thời đó diễn ra thầm lặng nhưng cực kỳ hiệu quả, khác xa với sự ồn ào nhưng chẳng đi đến đâu như bây giờ.

Matt Judge bị Evra chỉ trích dữ dội. ẢNH: GETTY IMAGES

Huyền thoại của “quỷ đỏ” thành Manchester, Patrice Evra nói thẳng, “Vấn đề duy nhất tôi muốn nói với Ed là ông ấy đã tin tưởng những người không nên tin tưởng. Ông ấy thậm chí còn tin vào người ở bên ngoài CLB.

MU có tiền nhưng không mua được cầu thủ, bởi vì chúng tôi đã cử sai người để nói chuyện với đối tác. Ole Gunnar Solskjaer đang thay đổi điều đó. Cậu ấy cố gắng tiếp cận các cầu thủ mục tiêu của CLB, cố gắng nói chuyện với họ như Ferguson đã từng làm”.

“Chúng tôi cần cử những người biết rõ về CLB, yêu CLB, những người biết cách kể về lịch sử của CLB, chứ không cần một luật sư chỉ biết nói về tiền bạc”, Evra gay gắt.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/nha-dam-phan-chuyen-nhuong-cua-mu-to-chuc-hop-khan-940213.html