Nhà chức trách Myanmar khai quật mộ cô gái 19 tuổi bị bắn chết vì biểu tình

Theo Đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV, nhà chức trách đã khai quật thi thể cô gái biểu tình 19 tuổi và chứng minh cảnh sát không gây ra cái chết của cô.

Theo Đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV, nhà chức trách đã khai quật thi thể cô gái biểu tình 19 tuổi mặc áo phông có dòng chữ "Mọi thứ sẽ ổn". Cuộc khám nghiệm của họ giúp chứng minh cảnh sát không gây ra cái chết của cô.

Kyal Sin, được biết đến với tên gọi Angel, chết hôm 3/3 vì bị bắn vào đầu trong khi lực lượng an ninh bắn vào đám đông biểu tình phản đối đảo chính.

Các cuộc biểu tình phản đối đảo chính diễn ra trong thời gian dài tại Myanmar. (Ảnh: EPA)

Các cuộc biểu tình phản đối đảo chính diễn ra trong thời gian dài tại Myanmar. (Ảnh: EPA)

Nghi vấn xung quanh việc thi thể Kyal Sin bị khai quật gây ra làn sóng phẫn nộ mới từ những người phản đối cuộc đảo chính quân sự.

Đài truyền hình nhà nước cho biết cảnh sát, một thẩm phán và các bác sĩ khai quật thi thể và điều tra khám nghiệm. Qua đó, họ tìm thấy vết thương ở sau đầu, một mẩu chì dài 1,2 cm x 0,7 cm trong não cô gái và nói rằng nó khác với những đầu đạn mà cảnh sát sử dụng.

Kênh truyền thông nhà nước lập luận rằng cảnh sát đã đối mặt với những người biểu tình trong khi vết thương nằm ở phía sau đầu của cô gái và viên đạn đã giết Kyal Sin có thể được bắn từ một khẩu súng có thể bắn cỡ đạn "calibre .38".

"Do đó, có thể cho rằng những người không muốn sự ổn định đã thực hiện vụ ám sát", MRTV nói.

Đài truyền hình nhà nước cho biết thêm nhà chức trách đã yêu cầu gia đình cho phép khai quật thi thể, nhưng chưa biết họ đã đồng ý hay chưa.

Những người biểu tình tại hiện trường ở Mandalay hôm 3/3 nói họ bị bắn bằng đạn thật vào thời điểm Kyal Sin bị giết. Một số hình ảnh cho thấy cô quay đầu lại phía lực lượng an ninh.

Kyal Sin nằm trong số ít nhất 38 người thiệt mạng trong ngày hôm đó. Quân đội nói rằng họ đã bị hạn chế trong việc sử dụng vũ lực.

Phương Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nha-chuc-trach-myanmar-khai-quat-mo-co-gai-19-tuoi-bi-ban-chet-vi-bieu-tinh-ar599641.html