Nhà chống động đất của Trung Quốc thắng giải Công trình xây dựng Thế giới 2017

Nằm trong một dự án nhân đạo, ngôi nhà được xây dựng bằng vật liệu rẻ và không cần công nghệ cao ở Trung Quốc đã giành giải thưởng tại Liên hoan Kiến trúc Thế giới lần thứ 10. Đây là công trình của Đại học Trung văn Hương Cảng và Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh.

Dự án Tái xây dựng sau động đất được trao giải bao gồm ngôi nhà nguyên mẫu được xây tại làng Guangming, thuộc khu vực bị tàn phá bởi trận động đất Ludian năm 2014. Ngôi nhà đắp đất được công nhận bởi chiến lược tái xây dựng sáng tạo của nó.

Các nhà thiết kế đã kết hợp chiến lược hiện đại với các vật liệu xây dựng địa phương để tạo ra một ngôi nhà có khả năng sử dụng năng lượng hiệu quả, chống động đất mà người dân địa phương có thể tự xây dựng.

Mẫu nhà sau động đất được xây dựng dành cho một cặp vợ chồng cao tuổi. Đây là ngôi nhà mẫu giúp dân làng Guangming thấy rằng những ngôi nhà xây dựng từ đất nện có thể trở thành các cấu trúc hiện đại, có tính kinh tế và chống động đất.

Sau trận động đất năm 2014, người dân địa phương đã xây dựng nhà bằng gạch như một giải pháp an toàn hơn và tiết kiệm chi phí xây dựng không nhỏ. Các nhà thiết kế và các nhà nghiên cứu đã phát triển một chiến lược xây dựng nhà chống động đất bằng các vật liệu địa phương đồng thời giới thiệu các cấu kiện xây dựng mới giúp tăng cường sức bền của các tòa nhà và hiệu suất nhiệt cao.

Các bức tường nhà được xây dựng bằng các vật liệu địa phương như đất sét, cát và cỏ. Các thanh thép và đai bê tông được sử dụng làm khung cho các bức tường để tăng tính toàn vẹn của cấu trúc. Cửa sổ được trang bị kính hai lớp và mái nhà có ứng dụng vật liệu cách nhiệt hiệu suất cao. Ngôi nhà thoáng khí và có ánh sáng tự nhiên đầy đủ.

Thu Giang (theo Inhabitat)

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/the-gioi/nha-chong-dong-dat-cua-trung-quoc-thang-giai-cong-trinh-xay-dung-the-gioi-2017.html