Nhà chọc trời 'đóng hộp'

Công trình có thể dùng làm nơi ở cho nạn nhân vùng bị thiên tai.

Thiết kế nhà cao tầng lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy Origami
Nhật Bản của 3 kiến trúc sư Ba Lan Damian Granosik, Jakub Kulisa và Piotr Pańczyk vừa giành giải nhất một cuộc thi của Anh.

Skyshelter.zip có thể gập lại và đóng gọn vào hộp để mang đến các khu thiên tai bằng trực thăng. Ngoài ra, công trình này nhỏ hơn 30 lần so với lều hoặc thùng chứa thường được sử dụng trong các tình huống tương tự nên không cần dọn dẹp nhiều trước khi lắp đặt.

Skyshelter.zip. (Nguồn: eVolo Magazine)

Khi bỏ ra, tòa nhà đứng vững ngay cả trên khoảng đất không ổn định và được thổi phồng nhờ quả bóng chứa chất heli lớn bên trong. Tùy thuộc vào lượng khí được bơm, số tầng có thể được tăng hay giảm theo nhu cầu.

Cuộc thi thu hút 526 dự án. Tony Leung đến từ Hong Kong xếp thứ 2 với Nhà kiểu Điện thờ Shinto.

Nhà kiểu Điện thờ Shinto. (Nguồn: eVolo Magazine)

Dương Tống/ Theo Independent

Nguồn NDH: http://ndh.vn/nha-choc-troi-dong-hop--20180424020246714p96c107.news