Nhà cái 'đóng sớm' trận Quảng Nam - SHB Đà Nẵng

Bóng đá Việt Nam từ V-League xuống hạng Nhất và cả các giải trẻ U-21, U-17, U-15 hằng ngày, hằng giờ đều được nhà cái (tất nhiên là lậu) đưa tỉ lệ cá cược và mời gọi lẫn hướng dẫn cách đánh…

Vừa qua, riêng trận Quảng Nam - SHB Đà Nẵng, nhà cái lậu đã đưa kèo Quảng Nam chấp và tỉ lệ ăn nếu đặt cược Quảng Nam rất thấp (đặt 10 ăn 5). Lạ ở chỗ lượt đi Quảng Nam đã thua rất đậm đến 1-6, thế nhưng kèo Quảng Nam nay lại ở cửa trên và chấp từ 1 đến 1,5 trái mà tỉ lệ ăn chỉ là đặt 10 ăn 4,5. Đến lúc bóng lăn thì nhà cái đóng sớm không nhận cược. Điều này chứng tỏ nhà cái ngửi được mùi có biến khi các khách hàng đổ về đánh một chiều quá lớn nên không tiếp nhận cược nữa.

Nhân vụ việc trên làm nhiều người nhớ đến đối tác của VFF là Sportradar được mời để phân tích các trận đấu ở V-League và phát hiện dấu hiệu bất thường. Không biết đối tác của VFF báo cáo về trận đấu trên như thế nào nhưng rõ ràng một nhà cái lậu đặt văn phòng ở Hong Kong, Macao… mà đưa tỉ lệ cược nghiêng đậm về Quảng Nam chứng tỏ nhà cái đã “đánh hơi” rất nhạy và rất mạnh về khả năng thắng của đội mà lượt đi từng thua đậm 1-6.

Phần còn lại xin để cho những nhà điều hành bóng đá Việt Nam nghiên cứu về hiện tượng bất thường mà trước trận giới chuyên môn, người hâm mộ đều tin có một kết quả bất thường.

NG.NGUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/nha-cai-dong-som-tran-quang-nam-shb-da-nang-946606.html