Nhà bóng - ổ vi khuẩn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ

Nhà bóng là khu vực chơi ưa thích của rất nhiều trẻ em. Thế nhưng đây cũng chính là nơi ẩn chứa rất nhiều loại vi khuẩn lây bệnh.

Nhà bóng cho trẻ em có ở rất nhiều nơi như siêu thị, khu vui chơi, bệnh viện, trường học nhưng lại thường rất ít khi được dọn dẹp. Mỗi ngày, có rất nhiều trẻ đến chơi và vô tình gia tăng lượng vi trùng, vi khuẩn trong bóng.

Theo Tiến sĩ Mary Ellen Oesterle, Đại học Bắc Georgia: “Các nhà bóng thường bị nhiễm bẩn bởi bụi, thức ăn mà trẻ nôn ra, thậm chí có cả phân và nước tiểu. Tất nhiên nơi này sẽ được dọn sạch ngay sau đó, nhưng vẫn sẽ chứa rất nhiều vi khuẩn, vi trùng có hại”.

Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng trong trái bóng tại nhà bóng có chứa tới 31 loại vi trùng, vi khuẩn. Trong số đó có tới 9 loại có khả năng khiến trẻ bị nguy hiểm, gây ra các bệnh như: Viêm màng não, nhiễm trùng máu, viêm phổi, nhiễm trùng da, nhiễm trùng đường tiết niệu,…

Giám đốc Halls của Stem Protect - một công ty lưu trữ tế bào gốc uy tín hàng đầu Anh Quốc - cũng đã từng nhận định: “99,9% những nhà bóng đều chứa rất nhiều vi khuẩn, vi trùng. Với tư cách của một người cha, tôi rất quan tâm và lo ngại về sự sạch sẽ của những khu vui chơi công cộng trẻ em.”

Một số việc bố mẹ nên làm để trẻ không bị lây bệnh sau khi đi chơi ở nhà bóng:

- Lựa chọn những khu vui chơi sạch sẽ, thoáng đãng cho trẻ.

- Rửa tay, tắm sạch sẽ và thay quần áo cho trẻ sau khi trẻ chơi ở nhà bóng. Việc làm này sẽ có thể hạn chế các vi khuẩn có hại ẩn náu và phát triển trên người trẻ.

- Sau khi đi chơi về mà trẻ có những vết thương hở thì nên sát trùng và bôi thuốc ngay.

H.A

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/nha-bong-o-vi-khuan-anh-huong-xau-den-suc-khoe-cua-tre-665961.ldo