Nhà báo và những câu chuyện về 'tự diễn biến, tự chuyển hóa'

Chiều 22-3, Cơ quan đại diện Cục Truyền thông Công an nhân dân tại TP Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm chủ đề 'Nhà báo và những câu chuyện về 'tự diễn biến, tự chuyển hóa' với sự tham dự của các đơn vị: Cơ quan đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP Hồ Chí Minh, Báo Quân khu 7, Cơ quan đại diện Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội tại TP Hồ Chí Minh, Báo Biên phòng.

Tham luận của các đại biểu tại tọa đàm tập trung các vấn đề đạo đức nhà báo khi thực hiện thể loại phóng sự điều tra, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức tuyến bài điều tra, kiểm chứng thông tin, mối quan hệ giữa cơ quan báo chí và phóng viên, những bài học thực tiễn khi tác nghiệp… Các ý kiến nhấn mạnh, lĩnh vực phóng sự điều tra luôn là lĩnh vực quan trọng, tạo uy tín, thương hiệu cho các tờ báo. Người làm báo cần bản lĩnh, tiếp cận sự thật mới có cái nhìn đúng, phản ánh đầy đủ bản chất sự việc.

 Quang cảnh buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Các đại biểu dành nhiều thời gian nói về vấn đề sử dụng mạng xã hội (MXH) của nhà báo. MXH luôn là kênh thông tin tham khảo hữu ích giúp nhà báo có nhiều thuận lợi, định hướng dư luận xã hội. Tuy nhiên, đòi hỏi nhà báo đưa thông tin, bày tỏ quan điểm trên MXH phải cẩn trọng, nghiêm túc, chuẩn mực giống như quá trình tác nghiệp báo chí hay viết một tác phẩm báo chí. Bởi lẽ, có những vấn đề, pháp luật không cấm nhưng đạo đức nghề báo thì không cho phép. Để sử dụng MXH đúng, hiệu quả, nhà báo phải xem rằng, không chỉ là tư cách cá nhân mà còn là người làm báo với vai trò, trách nhiệm cung cấp thông tin, định hướng thông tin một cách khách quan, trung thực, tôn trọng sự thật.

Các tham luận của đồng quan điểm rằng, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh, đời sống báo chí luôn sôi động thì nhà báo cần thường xuyên cập nhật chủ trương, quan điểm tuyên truyền của các cấp, quán triệt tốt tôn chỉ, mục đích của tờ báo. Trong bối cảnh hiệu ứng và sức lan tỏa của MXH mạnh mẽ như hiện nay, rất cần những tiếng nói chính trực, kịp thời, đúng đắn của các nhà báo. Qua đó, đấu tranh phản bác một cách linh hoạt và khéo léo với thông tin giả, thông tin sai trái, vi phạm pháp luật.

Riêng với nhà báo thuộc các cơ quan báo chí trong LLVT cần phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Đồng thời, mang đến bạn đọc nhiều tác phẩm báo chí hay, chân thật, là tiếng nói tin cậy của LLVT và nhân dân.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nha-bao-va-nhung-cau-chuyen-ve-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-569334