Nhà báo Trương Anh Ngọc mổ xẻ chiến thắng Việt Nam - Philippines và dự báo 'mối lo ngại' trận bán kết lượt về

Nhà báo Trương Anh Ngọc cho rằng, chiến thắng của ĐTQG Việt Nam trước đội chủ nhà Philippines ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 là nhờ lối đá đầy thực dụng và khoa học mà HLV Park Hang-seo đã chỉ đạo các học trò trong trận đấu này.

Lợi thế của ĐTQG Việt Nam

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về chiến thắng với tỷ số 2-1 của thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận bán kết lượt đi trước đối thủ Philippines, nhà báo Trương Anh Ngọc tỏ ra rất vui mừng: "Cảm xúc của tôi và hàng triệu người hâm mộ (NHM) bóng đá Việt Nam rất vui vì đội tuyển của chúng ta đã giành được thắng lợi trước một đối thủ khá khó chơi là Philippines ở trận bán kết lượt đi và giành lợi thế cực lớn khi tiếp đón đối thủ ở trận lượt về bởi chúng ta đã có hai bàn thắng trên sân khách".

Nhà báo Trương Anh Ngọc rất vui mừng vì ĐTQG Việt Nam đã giành chiến thắng nhưng cũng khá lo lắng về những sai lầm của hàng thủ dẫn tới bàn thua của ĐTQG Việt Nam trong trận bán kết lượt đi.

Đánh giá về lối chơi của các cầu thủ Philippines trong trận đấu này, nhà báo Trương Anh Ngọc cho biết: "Lối chơi của Philippines trong trận đấu này chủ yếu là từ những tình huống bóng bổng và bóng dài tập trung sang hai bên cánh để cho các tiền đạo có tốc độ cao thực hiện bứt tốc. Ngoài ra, lối chơi của họ chỉ xoay quanh hai cầu thủ khá nguy hiểm bên họ là đội trưởng Younghusband và tiền vệ Manuel Ott nên cũng không tạo ra được nhiều mảng miếng tấn công đa dạng về phía khung thành của ĐTQG Việt Nam".

"Trong trận đấu này, Philippines dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các cầu thủ Philippines thi đấu không có sự gắn kết nhiều giữa các tuyến, số cơ hội mà họ tạo ra về phía khung thành chúng ta là vô cùng ít. Những đường lên bóng của họ chủ yếu là bóng bổng và bóng dài nên không tạo được nhiều sức ép về khung thành chúng ta", nhà báo Trương Anh Ngọc nhận xét.

Khi được hỏi về lối đá "chém đinh chặt sắt", không ngần ngại thực hiện những pha phạm lỗi thô bạo của các cầu thủ Philippines với chúng ta anh Ngọc cho rằng: "Theo tôi thì những tình huống phạm lỗi thô bạo của Philippines với ĐTQG Việt Nam là điều dễ hiểu, bởi nếu như chúng ta theo dõi lối chơi của họ ở vòng bảng thì có thể thấy rằng Philippines luôn chơi như vậy. Họ luôn có những tình huống đánh nguội hay phạm lỗi thô bạo để ngăn cản những đường lên bóng của đối phương khi bị phản công. Trong trận đấu này, đội bạn chơi rất rát nhưng chúng ta chơi cũng quyết liệt không hề kém đội bạn tý nào".

Nhận xét về lối chơi của ĐTQG Việt Nam trong trận đấu vừa qua, anh Ngọc khẳng định: "Các cầu thủ của chúng ta đã chơi rất tốt và tuân thủ nghiêm túc những chỉ đạo mà BHL đặt ra khi chủ động chơi với chiến thuật phòng ngự phản công cực kỳ hay".

"Chắc chắn HLV Park Hang-seo đã nhận ra điểm yếu của các cầu thủ Philippines đó là lối chơi của họ không được gắn kết và cặp trung vệ của họ tương đối chậm trong việc theo sát đối phương và thường xuyên dâng lên rất cao nhằm mục đích đá Pressing đối với chúng ta ở khu vực giữa sân nên các cầu thủ Việt Nam thường xuyên có những tình huống chọc khe cũng như thực hiện những đường chuyền xẻ nách rất hay khiến đối phương không thể theo kịp", anh Ngọc bình luận.

Bên cạnh đó, nhà báo Trương Anh Ngọc cũng cho biết trước lối chơi bóng bổng, bóng dài và dựa vào sức mạnh của Philippines thì các cầu thủ của chúng ta không hề tỏ ra thua kém trong những tình huống tranh chấp:

"Ngay từ đầu trận, lối chơi của Philippines đã bị chúng ta bẻ nát bởi chúng ta rất quyết liệt trong những tình huống tranh chấp tay đôi ngay từ khu vực giữa sân. Điều đó cho thấy HLV Park Hang-seo đã chơi phủ đầu Philippines bằng lối đá rắn và rát rồi. Bên cạnh đó, các cầu thủ của chúng ta đã chủ động chơi dâng cao để phá vỡ mối liên kết của đội bạn ngay từ đầu trận".

Chia sẻ về hai bàn thắng mà ĐTQG Việt Nam đã ghi được trong trận đấu này, nhà báo Trương Anh Ngọc cho biết:

"Cả hai bàn thắng của chúng ta đều xuất phát từ những tình huống đá biên có độ chuẩn xác cực cao. Ở bàn thắng của Anh Đức thì theo tôi đó là một bàn thắng đẳng cấp. Từ đường tạt bóng của Văn Hậu, Anh Đức nhận thấy thủ môn đối phương có xu hướng dâng cao nên đã thực hiện cú đánh đầu vừa đủ để loại bỏ thủ môn ghi bàn thắng mở tỷ số. Đây là một quyết định rất chính xác bởi nếu Anh Đức đợi thêm một nhịp để khống chế bóng thì thủ môn và hậu vệ đối phương chắc chắn sẽ theo kịp và cản phá".

"Bàn thắng của Văn Đức thì càng tuyệt vời khi Trọng Hoàng tung ra đường chọc khe, anh ta đã rất thông minh phá bẫy việt vị trước khi đệm lòng tung lưới đối phương", nhà báo Anh Ngọc nhận xét.

Những hạn chế từ một trận thắng

Bên cạnh đó, nhà báo Trương Anh Ngọc cũng chỉ ra những vấn đề mà hàng phòng ngự của chúng ta cần phải khắc phục:

"Ở trận đấu này, hàng thủ của chúng ta bộc lộ ra rất nhiều sai lầm mà đây đều là những sai lầm mang tính cá nhân. Khi gặp phải những đối thủ chơi nhanh, rát thì những trung vệ này đều gặp phải những sai lầm. Điển hình là ở bàn thua của chúng ta thì Trọng Hoàng không thể theo được đối phương ở bên cánh, Duy Mạnh và Đình Trọng cũng dâng lên rất cao khiến hàng thủ của chúng ta lộ ra sơ hở để Younghusband băng lên tạt bóng vào trong để tiền đạo bạn lao vào thực hiện pha dứt điểm san bằng tỷ số."

"Đây là một bàn thua kinh điển và sẽ là bài học lớn đối với ĐTQG Việt Nam trong trận bán kết lượt về", nhà báo Anh Ngọc chia sẻ thêm.

Khi được hỏi ai là cầu thủ hay nhất trận thì nhà báo Trương Anh Ngọc khẳng định Văn Đức là cầu thủ chơi tốt nhất của chúng ta trong trận đấu này:" Theo tôi, Văn Đức là cầu thủ chơi tốt nhất của chúng ta bởi anh ta luôn có mặt trong mọi tình huống tấn công của ĐTQG Việt Nam và cũng là người ghi bàn thắng ấn định chiến thắng với tỷ số 2-1 cho thầy trò HLV Park Hang-seo".

Theo nhà báo Anh Ngọc thì với lợi thế lớn khi ghi được hai bàn thắng trên sân khách thì ĐTQG Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công ở trận đấu lượt về diễn ra trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình sau đây mấy ngày.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nha-bao-truong-anh-ngoc-mo-xe-chien-thang-viet-nam-philippines-va-du-bao-moi-lo-ngai-tran-ban-ket-luot-ve-a413197.html