Nhà báo Thái Lan chỉ ra điểm mấu chốt khiến đội nhà bị loại

Nhà báo Ton Teng Tan của Fox Sports phiên bản Thái Lan cho rằng đội nhà đã mất tập trung ở những thời điểm quyết định.

Cú đá phạt đền hỏng ăn khiến Thái Lan mất vé vào chung kết AFF Cup Adisak Kraisorn bỏ lỡ cơ hội bằng vàng khi thực hiện không thành công cú đá phạt đền vào những giây cuối cùng trong trận Thái Lan gặp Malaysia tại bán kết lượt về AFF Cup 2018.

Chia sẻ nhanh với Zing.vn, nhà báo Ton Teng Tan cảm thấy thất vọng với màn trình diễn của đội nhà, đồng thời thừa nhận Malaysia chơi hay hơn. Cây bút này cũng đưa ra quan điểm: "Tôi nghĩ Thái Lan đá tự tin. Nhưng sau khi ghi bàn, các cầu thủ lại mất tập trung để dẫn đến bàn thua".

Phóng viên người Thái Lan phân tích tiếp, đội tuyển Malaysia hôm nay thi đấu ấn tượng hơn chủ nhà khi giữ cự ly đội hình tốt, ngoài ra các vị trí cũng bọc lót kín kẽ. Đó chưa kể khả năng tranh chấp ở khu trung tuyến của "Harimau Malaya" cũng trội hơn "Voi chiến".

Malaysia theo nhà báo Fox Sports Asia chơi tốt hơn Thái Lan. Ảnh: AFF Cup.

Malaysia theo nhà báo Fox Sports Asia chơi tốt hơn Thái Lan. Ảnh: AFF Cup.

"Nhìn diễn biến trên sân, dễ thấy đội tuyển Thái Lan không thể làm chủ khu trung tuyến. Chính điều này theo tôi là một trong những điểm mấu chốt khiến các học trò của ông Rajevac thất bại", nhà báo của Fox Sports Asia nói.

Với đội tuyển Thái Lan, thất bại tại AFF Cup 2018 sẽ trở thành bài học đắt giá cho HLV Rajevac, buộc ông thầy người Serbia phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thiện lối chơi của đội nhà. Sau AFF Cup 2018, đội tuyển Thái Lan sẽ bước vào sân chơi lớn hơn là Asian Cup 2019.

Theo Ton Teng Tan, thành tích của "Voi chiến" ở Asian Cup 2019 sẽ định đoạt tương lai HLV Rajevac. Giải đấu diễn ra năm sau cũng chứng kiến sự trở lại của bốn ngôi sao Thái Lan thi đấu ở nước ngoài gồm Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda.

Có quan điểm đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2018 không còn mạnh như trước vì vắng những cái tên vừa nêu. Dù vậy, Ton Cheng Tan không đồng tình với quan điểm đó. Ông cho rằng giải Thai.League vẫn sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, và thành phần đội nhà dự AFF Cup 2018 vẫn rất đáng gờm.

Được chơi trên sân nhà, nhưng Thái Lan chỉ kiểm soát bóng 52,5%, không trội hơn quá nhiều so với Malaysia. Ảnh: AFF Cup.

Ở trận bán kết lượt về diễn ra tối 5/12, Thái Lan hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng đều bị Malaysia gỡ hòa. Cuối trận, "Voi chiến" đứng trước cơ hội lớn giành chiến thắng khi được hưởng quả 11 m. Song, Adisak Kraisorn lại dứt điểm lên trời, qua đó nhường luôn suất vào chung kết cho đối thủ.

Sau hai lượt trận bán kết AFF Cup 2018, đội tuyển Thái Lan và Malaysia hòa nhau 2-2, dù vậy thầy trò Tan Cheng Hoe vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Ở lượt đi, "Harimau Malaya" hòa đối thủ 0-0 tại Kuala Lumpur. Đối thủ của tuyển Malaysia sắp tới sẽ là Việt Nam hoặc Philippines.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-bao-thai-lan-chi-ra-diem-mau-chot-khien-doi-nha-bi-loai-post897987.html