Nhà báo Nhật Bản lên tiếng sau khi được khủng bố phóng thích khỏi Syria

Nhà báo Nhật Bản Jumpei Yasuda được phóng thích sau khi bị khủng bố bắt làm con tin ở Syria trong hơn ba năm qua.

Trong lời tuyên bố ngắn gọn của mình, nhà báo Jumpei Yasuda đã xác nhận danh tính của ông và các chi tiết về quá trình bị khủng bố bắt giữ: “Tôi tên là Jumpei Yasuda, nhà báo Nhật Bản. Tôi đã bị giam giữ ở Syria trong vòng 40 tháng. Hiện giờ tôi đang ở Thổ Nhĩ Kỳ và đang an toàn".

Tổng thư ký nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói với các phóng viên hôm thứ Ba tuần này rằng chính quyền Tokyo đã được thông báo về tình hình của một nhà báo mang quốc tịch Nhật Bản được phóng thích tại Syria.

Hình ảnh của ông Yasuda trước khi bị bắt cóc.

Ông Suga cho biết mình tin rằng nhà báo được nhắc tới là Jumpei Yasuda - người đã bị bắt làm con tin bởi các phần tử khủng bố ở miền bắc Syria vào tháng Sáu năm 2015.

“Với nhiều thông tin khác nhau, chúng tôi tin rằng người đó có khả năng là nhà báo Yasuda”, ông Suga nói, người vợ của ông Yasuda đã được thông báo về việc này.

Danh tính của nhóm khủng bố bắt cóc nhà báo người Nhật Bản được xác định là tổ chức Mặt trận Nusra.

Hiện ông Yasuda đã được phóng thích khỏi tỉnh Idlib của Syria đến thành phố Antakya của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo AMN

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/nha-bao-nhat-ban-len-tieng-sau-khi-duoc-khung-bo-phong-thich-khoi-syria-130058.html