Nhà báo, nhà thơ từ người lính Trường Sơn

Nhiều đồng nghiệp đã quen thân với cái tên Trần Thế Tuyển, nguyên phóng viên báo Quân đội nhân dân; sau đó là Cục phó Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), Tổng biên tập báo Sài Gòn giải phóng. Về hưu, ông vẫn đam mê viết báo, làm văn.

Nhà văn, nhà báo Trần Thế Tuyển

Nhà văn, nhà báo Trần Thế Tuyển

Các tác phẩm của ông có mặt trên nhiều tờ báo, đặc biệt là trên trang web của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh có tên "Văn chương phương Nam". Đọc các bài viết trên trang web này, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh ghi mấy cảm xúc về những hoạt động hiện nay của Trần Thế Tuyển. Nhân kỷ niệm 95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tạp chí Người làm báo trân trọng giới thiệu bài thơ này:

ĐỌC “VĂN CHƯƠNG PHƯƠNG NAM”

Tặng Trần Thế Tuyển

Anh người con đất Bắc

Được bà con phương Nam

Cùng bạn bè đồng nghiệp

Dành trọn niềm mến thương...

Bao bóng hồng hằng đêm

Đọc thơ Anh thổn thức

Hòa bình và chiến tranh

Những nỗi niềm da diết...

Nơi trời Tây em biết

Dọc Trường Sơn cheo leo

Gió mưa rừng gào thét

Tìm bạn nằm nơi nao?

Nhà văn, nhà báo Trần Thế Tuyển cùng các đồng đội về thăm chiến trường Long An

Những vần thơ đằm sâu

Dứt day và hy vọng

Một hài cốt được tìm

Nước mắt trào hạnh phúc!

Từng căn nhà tình nghĩa

Dành đồng đội khó khăn

Nơi biên cương heo hút

Anh chẳng quản gian nan

Và “Văn chương phương Nam”

Anh đứng trong tốp một

Còn trong trái tim em

Anh - nguồn thơ không cạn!

Hà Nội, 5/6/2020

NGUYỄN HỒNG VINH

Đồng chí Trần Thế Tuyển sinh năm 1951 tại tỉnh Nam Định, đã trưởng thành từ phong trào Đoàn Thanh niên tại trường cấp 3 miền quê Hải Hậu.

Xếp bút nghiên theo tiếng gọi của tổ quốc, đồng chí đã lên đường vào miền Nam chiến đấu từ 1971.

Sau ngày non sông thống nhất 30-4-1975, đồng chí vẫn tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước, nhưng không phải bằng nòng súng, mà bằng ngòi bút tại báo Quân khu 7.

Năm 1989, đồng chí về công tác tại báo Quân đội Nhân dân với nhiệm vụ Phó rồi Trưởng cơ quan đại diện báo Quân đội Nhân dân phía Nam, Đại tá QĐNDVN.

Năm 2003, đồng chí làm Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa -Thông tin. Năm 2006, đồng chí là Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa - Thông tin.

Từ 2008 đến nay, đồng chí Trần Thế Tuyển làm Tổng Biên tập Báo SGGP; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Báo SGGP; Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo TPHCM.

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/nha-ba-o-nha-tho-tu-nguo-i-li-nh-truo-ng-son-n19558.html