Nhà báo Nga chuyên chỉ trích chính phủ bị bắn chết ở Ukraine

Nhà báo người Nga Arkady Babchenko vừa bị bắn chết ở gần nhà tại thủ đô Kiev, Ukraine. Babchenko thường chỉ trích Điện Kremlin trong vấn đề các Ukraine và Syria.

Ông Babchenko, 41 tuổi, được vợ phát hiện trong tình trạng chảy máu ở cửa ra vào của lô nhà nơi ông sống vào tối 29/5. Ông tử vong trong lúc được cấp cứu.

BBC dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Ukraine Yaroslav Trakalo xác nhận về cái chết của Babchenko. Ông được cho đã bị bắn nhiều phát vào phía sau.

Nhà báo người Nga Arkady Babchenko. Ảnh: AFP.

Nhà lập pháp Ukraine Anton Herashchneko nói rằng nạn nhân ra ngoài để mua bánh mì và hung thủ đã chờ sẵn ở gần căn hộ của ông ấy.

Cảnh sát trưởng Kiev Andriy Kryshchenko nói với truyền thông địa phương rằng họ nghi ngờ ông Babchenko bị sát hại vì "hoạt động nghề nghiệp" của ông. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman miêu tả Babchenko là "một người bạn đích thực của Ukraine, người nói cho thế giới về sự hung hăng của nước Nga".

"Những kẻ giết người phải bị trừng phạt", ông nói.

Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông cáo "yêu cầu chính quyền Ukraine làm hết sức để ngay lập tức điều tra vụ việc". Moscow cũng chia buồn đến gia đình và bạn bè ông Babchenko.

Cảnh sát Ukraine ở lối ra vào lô căn hộ nơi ông Babchenko sống. Ảnh: AFP.

Ông Babchenko thường xuyên lên án hành động của chính phủ Nga tại Syria và miền Đông Ukraine. Ông thậm chí từng tham gia tranh cử trong một cuộc bầu cử không chính thức do phe đối lập ở Nga tổ chức năm 2012.

Sau khi viết về một chiếc máy bay quân sự của Nga rơi ở Biển Đen vào năm 2016, Babchenko nói rằng ông nhận một vài lời dọa giết và đã rời quê nhà. Từ Nga, ông đến Prague (CH Czech) rồi sau đó đến Kiev. Babchenko từng là phóng viên chiến trường, sau đó làm phát thanh viên cho đài ATR TV của Ukraine.

Trong bài đăng cuối cùng trên Facebook trước cuộc tấn công, Babchenko đã kể lại chuyện ông may mắn thế nào vào ngày này 4 năm trước. Ông cho biết vào thời điểm đó, ông định lên một chiếc trực thăng cùng quân đội Ukraine để đến vùng xung đột tại miền Đông.

Ông không thể lên máy bay vì hết chỗ, và chiếc trực thăng sau đó bị lực lượng nổi dậy thân Nga ở miền Đông bắn rơi. 14 người thiệt mạng.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-bao-nga-chuyen-chi-trich-chinh-phu-bi-ban-chet-o-ukraine-post846946.html