Nhà báo Minh Hải: ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể chơi 1 trận sòng phẳng trước UAE

Nhà báo Minh Hải tin tưởng ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể chơi 1 trận sòng phẳng trước UAE để thẳng tiến tới cột mốc lịch sử, dù thiếu vắng thầy Park trên băng chế chỉ đạo.

PV: Thưa nhà báo Minh Hải, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng hết sức khó khăn những cũng nhiều ý nghĩa trước Malaysia, quan điểm cá nhân của anh như thế nào về 3 điểm này của thầy trò HLV Park Hang Seo?

Nhà báo Minh Hải: Chúng ta phải thừa nhận thầy Park có cái nhìn rất sát với thực tế. Trước khi lên đường sang UAE, thầy Park đã đưa ra mục tiêu là giành 4 - 6 điểm và đối thủ chúng ta buộc phải đánh bại là Malaysia. Tất cả chúng ta đã thực hiện rất thành công. Đến thời điểm này chúng ta đứng rất gần lịch sử rồi và chỉ còn cách 1 trận đấu nữa thôi.

ĐT Việt Nam đã có chiến thắng rất quan trọng trước đối thủ buộc phải thắng là Malaysia. (Ảnh: CTV Yểu Mai).

ĐT Việt Nam đã có chiến thắng rất quan trọng trước đối thủ buộc phải thắng là Malaysia. (Ảnh: CTV Yểu Mai).

Ngay cả khi thua UAE thì chúng ta vẫn còn cơ hội vì theo tính toán thì ĐT Việt Nam có 99,2% cơ hội để lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Đây là thành quả được đánh đổi bằng rất nhiều công sức và hi sinh, cố gắng của anh em. Đọng lại trong tôi ở những trận đấu đã qua là tinh thần bất khuất, vượt khó, đặc biệt là sự văn minh trong bóng đá.

Chúng ta đã gặp những đối thủ chơi rất rát, thậm chí là chơi bạo lực nhưng chúng ta vẫn chơi bằng đúng cốt cách của người Việt Nam. Chúng ta chơi đẹp đẽ nhất, fair-play nhất và giành chiến thắng tuyệt đối cả trên sân cỏ lẫn trong trái tim người hâm mộ.

PV: ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G và chỉ cần 1 kết quả hòa trước UAE là đủ để củng cố ngôi vị, anh Minh Hải có nghĩ chúng ta sẽ nhập cuộc với tâm thế thủ hòa ở trận đấu này?

Nhà báo Minh Hải: Tôi nghĩ là không vì thầy Park luôn nói về triết lý của thầy là trong thủ có công, trong công có thủ. Chúng ta thủ một cách chủ động và vẫn có những miếng đánh để ghi được 1 bàn thắng. Nếu ghi được 1 bàn thắng vào lưới UAE thì đồng nghĩa UAE phải ghi 2 bàn thắng nữa thì trách nhiệm và nhiệm vụ của họ nặng nề hơn rất nhiều.

Thầy Park trong buổi họp 13/6 vừa rồi đã đưa ra thông điệp rất rõ ràng là ĐT Việt Nam muốn vào vòng loại thứ ba hay xa hơn nữa là VCK World Cup thì việc chúng ta phải chơi ngang tầm với các đối thủ hàng đầu châu Á và đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta biết chúng ta đang đứng ở đâu và giấc mơ của chúng ta thực sự có nền tảng hay không.

ĐT Việt Nam sẽ cho thấy khát vọng trình làng 1 màn trình diễn ấn tượng để tất cả thấy chúng ta xứng đáng lọt vào vòng loại thứ 3 cũng như giấc mơ giành vé vào VCK World Cup là có cơ sở. (Ảnh: CTV Yểu Mai).

Tất cả đều cảm thấy rất hưng phấn vì đứng trước đối thủ lớn được đánh giá rất cao, chúng ta nghiên cứu họ kỹ lưỡng và đưa ra giải pháp rất khả thi dựa trên những con người chúng ta có. Tôi cho là khát vọng lớn nhất của ĐT Việt Nam bây giờ là trình làng 1 màn trình diễn để tất cả thấy chúng ta xứng đáng lọt vào vòng loại thứ 3 cũng như giấc mơ giành vé vào VCK World Cup là có sơ sở.

PV: Yếu tố tâm lý trước trận đấu cuối cùng này đóng vai trò như thế nào đối với ĐT Việt Nam, thưa nhà báo Minh Hải?

Nhà báo Minh Hải: Trong suốt quá trình chúng ta khẳng định tên tuổi của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu lục và thế giới thì chúng ta đều gặp những đội bóng rất mạnh. Từ VCK U23 châu Á cho đến về sau là ASIAD, Asian Cup... chúng ta gặp rất nhiều đối thủ kể cả Nhật Bản - đội bóng từng rất nhiều lần vô địch châu Á nhưng chúng ta vẫn chơi ngang ngửa, họ chỉ vượt qua chúng ta bằng 1 bàn thắng duy nhất. Tôi nghĩ là chúng ta có nền tảng để tự tin vào màn trình diễn của mình.

Thứ hai nữa là cách tổ chức đội bóng của thầy Park dựa trên hàng phòng ngự nên ĐT Việt Nam chơi phòng ngự - phản công là đúng bài, đúng sở trường của mình. Tôi nghĩ không có gì phải lo ngại khi thầy Park có những toan tính của mình và các cầu thủ đang rất hưng phấn. Đừng quên một điều chúng ta bước vào trận đấu này với sự tự tin, thoải mái, không còn áp lực về thành tích hay bất cứ điều gì. Bây giờ họ là những người hùng rồi và cứ tiến thêm 1 bước nào thì chúng ta lãi một bước đó. Luôn luôn là như thế, trong bóng đá, điều kỳ diệu được tạo ra bởi những bước chân thanh thoát.

PV: Hiện tại ĐT Việt Nam đang có hàng phòng ngự tốt thứ hai sau các đội mới chỉ để thủng lưới 1 bàn như Nhật Bản... Theo anh, yếu tố vững chắc của hàng phòng ngự đã quyết định lớn tới thành công của ĐT Việt Nam?

Nhà báo Minh Hải: Đây là nhận định hoàn toàn chính xác bởi chúng ta biết là khi thầy Park sang Việt Nam là việc đầu tiên là thầy tổ chức hàng phòng ngự. Thầy nói là chúng ta muốn chiến thắng thì đầu tiên chúng ta phải làm tốt là không thua. Đó là yếu tố thầy gần như thực hiện cho các cầu thủ từ những ngày đầu cầm đội cho đến ngày hôm nay.

Thứ hai, trong những buổi tập gần đây, thầy Park làm việc với hệ thống phòng ngự rất nhiều và chắc chắn là chúng ta sẽ phòng ngự vô cùng chủ động. Cách thầy sử dụng Đoàn Văn Hậu hay cách thầy xoay tua với Văn Thanh, Trọng Hoàng, chúng ta thấy thầy có sự chuẩn bị. Thông qua cách sự dụng nhân sự như thế chúng ta biết thầy Park đánh giá UAE mạnh ở điểm nào và chúng ta cần có con người tốt nhất.

Thật may chúng ta không có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương ngoài Hai Long và Tuấn Anh bị căng cơ. Tôi nghĩ với tất cả những gì chúng ta đang có, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể chơi 1 trận sòng phẳng với UAE dù đội chủ nhà có những điều kiện cực kỳ lợi thế như những cầu thủ tốt, kỹ thuật điều kiện thời tiết quen thuộc, sân nhà, khán giả nhà... Việt Nam chúng ta luôn là như thế, là những người chinh phục đỉnh cao theo 1 thế là đi dốc. Tôi nghĩ thầy Park đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cầu thủ của chúng ta từ chuyên môn tới tinh thần.

Theo nhà báo Minh Hải, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục đỉnh cao theo thế đi dốc. (Ảnh: CTV Yểu Mai).

PV: Ở trận đấu với UAE hôm nay, Quang Hải sẽ trở lại sau án treo giò. Ý nghĩa sự trở lại của Quang Hải trong trận cầu then chốt và ai sẽ là người đá cặp cùng Quang Hải, theo anh?

Nhà báo Minh Hải: Chúng ta biết là Quang Hải là một trong số những cầu thủ đáng xem nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Quang Hải cũng là người có mặt trong tất cả những thành công lịch sử của bóng đá nước nhà. Sự trở lại của Quang Hải không chỉ giúp ĐT Việt Nam có thêm một sự lựa chọn tốt mà còn giúp các đồng đội có thêm tự tin khi ra sân. Cách chơi và vị trí Quang Hải đá ở đâu chúng ta chờ vào quyết định của thầy Park.

Theo thông tin tôi nhận được là khả năng cao Quang Hải sẽ chơi ở vị trí tiền đạo lệch trái và chúng ta sẽ chơi với 1 cặp tiền vệ trung tâm. ĐT Việt Nam sẽ chơi với đội hình 3-4-3 với biến thể 5-4-1 và các cầu thủ sẽ bảo vệ 1/3 sân nhà rất chặt chẽ. Tôi nghĩ đây là tâm thế nhập cuộc hợp lý vì đội bạn sẽ tấn công rất ào ạt do cần một chiến thắng và cần hạn chế sự hưng phấn của đội bạn.

Quang Hải sẽ trở lại sau án treo giò. (Ảnh: CTV Yểu Mai).

Thầy Park chỉ ra tất cả các đội bóng từng thua UAE thì đều thua bàn mở tỷ số rất sớm và bị vỡ trận. Chúng ta chơi phòng ngự - phản công cũng vậy, nếu bị thủng lưới sớm thí sẽ phá sản. Chính vì vậy, Quang Hải cũng như các cầu thủ khác của ĐT Việt Nam ra sân trong trận đấu này với nhiệm vụ phòng ngự chủ động.

PV: Việc HLV trưởng Park Hang Seo không thể chỉ đạo ĐT Việt Nam ở trận đấu này vì án treo giò sẽ ảnh hưởng như thế nào tới kết quả trận đấu không, thưa nhà báo Minh Hải?

Nhà báo Minh Hải: Thực ra thì mất một người như thầy Park sẽ ảnh hưởng tới chuyên môn và tâm lý. Các cầu thủ sẽ vững tin hơn khi nhìn ra băng ghế huấn luyện sẽ thấy người thầy của mình trên sân. Nhưng tôi nghĩ thầy Lee là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Nhà báo Minh Hải tin tưởng ĐT Việt Nam sẽ chơi 1 trận sòng phẳng trước UAE để làm nên lịch sử.

Thầy Lee là một cố vấn, gần như lên tất cả các phương án cho thầy Park và mọi cầu thủ đều giành cho thầy Lee sự đánh giá rất cao. Người ta có sự so sánh vui như thế này, nếu coi thầy Park là một thầy phù thủy thì phép thuật của thầy Park chính là thầy Lee. Tôi nghĩ đây là một trận đấu chúng ta phải chứng minh với chúng ta và bạn bè châu lục. Và thầy Park và thầy Lee cũng phải chứng minh xem giá trị của mình ở đâu. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào thầy Park và thầy Lee.

PV: Vâng, xin cảm ơn nhà báo Minh Hải./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/nha-bao-minh-hai-dt-viet-nam-hoan-toan-co-the-choi-1-tran-song-phang-truoc-uae-866233.vov