Nhà báo Malaysia: 'Chúng tôi ở cửa dưới khi gặp Việt Nam'

Cây bút Cipot Redz cho rằng đội tuyển Malaysia phải chơi với những gì từng thể hiện trong trận lượt đi gặp Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018 mới mong hạ được Việt Nam.

"Chúng tôi ở cửa dưới vì đối thủ Việt Nam từng giành chiến thắng trước Malaysia ở vòng bảng. Ngoài ra, họ cũng đang có phong độ rất tốt. Điều làm tôi ấn tượng nhất về đội tuyển Việt Nam là khả năng pressing cường độ cao, những pha luân chuyển bóng rất nhanh từ phòng ngự chuyển sang tấn công", nhà báo người Malaysia nói.

Tiếp đó, cây bút đang viết cho tờ báo điện tử địa phương của Malaysia còn nhấn mạnh đội nhà đặc biệt cần đề phòng những pha phản công nhanh được thầy trò Park Hang-seo thể hiện. Có như vậy, chủ nhà Malaysia của trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018 mới mong tìm được kết quả khả quan.

Tahala theo HLV Darby là mũi nhọn chơi thứ bóng đá đầy hiện đại và khôn ngoan. Ảnh: AFF Cup

Cũng theo nhà báo Malaysia, đội nhà cần chơi thứ bóng đá thể hiện ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 gặp Thái Lan. Đó là 90 phút "Harimau Malaya" áp đảo đối thủ về thế trận, kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ cũng đá phòng ngự phản công rất hiệu quả. Hôm ấy, đội tuyển Malaysia kiểm soát bóng 63,2% và thực hiện tới 15 pha dứt điểm.

"Đá như trận gặp Thái Lan ở lượt đi bán kết AFF Cup, chúng tôi tin sẽ gây được khó dễ cho Việt Nam. Nhưng dĩ nhiên, đội nhà cần cải thiện khả năng dứt điểm bởi lúc đó chúng tôi phung phí quá nhiều cơ hội. Ngoài ra, hàng thủ cần chơi tốt hơn để ngăn chặn những pha phản công", nhà báo Cipot Redz nói với Zing.vn.

Phóng viên tự do này còn đặc biệt nhấn mạnh tính tổ chức, lối chơi tốc độ và khả năng pressing của tuyển Việt Nam là những yếu tố Malaysia phải quan tâm.

Quang Hải sẽ tiếp tục là niềm kỳ vọng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng

Còn theo chuyên gia bóng đá Đông Nam Á Steve Darby, người rất hiểu bóng đá Malaysia khi từng có nhiều năm làm việc tại đây, tâm lý sẽ trở thành điểm mấu chốt quyết định trận chung kết lượt đi.

Ngoài ra, cựu HLV tuyển U23 Thái Lan còn cảnh báo thầy trò Park Hang-seo không được lơi lỏng với trung phong Norshahrul Idlan Talaha.

"Tahala không phải cầu thủ có tốc độ, nhưng chơi bóng bằng sự thông minh. Tiền đạo này biết khi nào phải tăng tốc, rê dắt và thậm chí té ngã. Lúc tôi dẫn dắt CLB Perak, từng huấn luyện chân sút này. Năm đó, Tahala mới 19 tuổi, nhưng đã tiến bộ và chơi bóng bằng sự khôn ngoan và rất thông minh", ông Darby chia sẻ quan điểm.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 11/12, còn trận lượt về diễn ra sau đó 4 ngày.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-bao-malaysia-chung-toi-o-cua-duoi-khi-gap-viet-nam-post898645.html