Nhà báo Iraq từng ném giày vào cựu tổng thống Mỹ ra tranh cử

Gần một thập kỷ sau khi gây nên sự cố ngoại giao khiến toàn thế giới chú ý, nhà báo Muntadhar al-Zaidi giờ đây đang nuôi tham vọng trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Iraq.

Ông Muntadhar al-Zaidi, 39 tuổi, người nổi tiếng với màn ném giày vào cựu tổng thống Mỹ George W. Bush (tức Bush "con") năm 2008, đang chạy đua cho chức nghị sĩ trong cuộc bầu cử sắp tới tại Iraq cũng như có tham vọng trở thành lãnh đạo của nước này, theo CNN.

Vụ việc xảy ra trong buổi họp báo ở thủ đô Baghdad vào tháng 12/2008 đã khiến nhà báo Zaidi nổi tiếng toàn thế giới. Ông Bush, người có chuyến thăm từ biệt tại Iraq trước khi rời nhiệm sở, đã tránh được chiếc giày, nhưng al-Zaidi bị lực lượng an ninh đè xuống sàn và lôi ra ngoài.

Ông Bush cúi xuống tránh chiếc giày từ al-Zaidi. Ảnh: AP.

Sau đó, nhà báo này bị kết án 3 năm tù, nhưng được giảm còn 12 tháng. Ông được "thả có điều kiện" sau khi ngồi tù 9 tháng vì có hành vi tốt trong quá trình thi hành án.

Al-Zaidi đã sống phần lớn thời gian ở bên ngoài Iraq kể từ khi ra tù năm 2009, nhưng đã về nước cách đây hai tháng để tham gia cuộc bầu cử nghị viện dự kiến diễn ra vào ngày 12/5.

"Như các bạn biết tôi lâu nay, tôi sẽ ủng hộ những người bị đàn áp và chống lại những kẻ đàn áp", ông nói trong một đoạn video trên mạng.

Al-Zaidi đang vận động tranh cử bằng chính sự vụ năm 2008, đăng lên mạng xã hội video ghi lại cảnh ném giày nổi tiếng. Nhà báo từng gọi hành động này, vốn được xem là sự xúc phạm trong văn hóa Arab, là "nụ hôn tạm biệt" cho "kẻ gây ra cuộc xâm lược Iraq" năm 2003.

Muntadhar al-Zaidi, thứ hai từ trái sang, vận động tranh cử chức nghị sĩ. Ảnh: Muntadhar al-Zaidi Campaign.

Đoạn video cho thấy al-Zaidi hô lớn "Ông đã giết hại người Iraq" khi bị lực lượng an ninh đè xuống sàn.

"Tôi không có vấn đề gì với nước Mỹ hay người Mỹ", al-Zaidi nói với CNN hôm 2/5. "Vấn đề duy nhất của tôi là với cựu tổng thống George W. Bush. Ông ta xâm chiếm đất nước tôi và giết hại đồng bào tôi".

"Nếu tôi trở thành thủ tướng hay tổng thống Iraq, điều đầu tiên tôi sẽ làm là yêu cầu nước Mỹ chính thức xin lỗi toàn thể người dân Iraq, bồi thường cho các nạn nhân và bắt ông Bush phải chịu trách nhiệm", ông nói.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-bao-iraq-tung-nem-giay-vao-cuu-tong-thong-my-ra-tranh-cu-post839168.html