Nhà báo Hồ Quang Lợi: 'Báo chí không được theo đuôi mạng xã hội'

Nhân dịp Hội báo Toàn quốc 2018 đang diễn ra hết sức sôi động tại Bảo tàng Hà Nội, thu hút sự quan tâm của những người làm báo và công chúng yêu báo chí, báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi ngắn với đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

-PV: Trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2018, đã diễn ra Lễ hiến tặng nhiều hiện vật có giá trị cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam, cảm xúc của ông thế nào?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cũng như Bảo tàng Báo chí Việt Nam hết sức cảm động và vinh dự khi được tiếp nhận nhiều hiện vật có giá trị hiến tặng cho Bảo tàng. Đây là những kỷ vật rất quý gắn với xương máu, cống hiến của các nhà báo và của các gia đình liệt sĩ các nhà báo đi trước. Những hiện vật này góp phần bồi đắp truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của nền báo chí chiến đấu, đó là báo chí Cách mạng Việt Nam.

Báo chí của chúng ta đã trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và ở đó có rất nhiều nhà báo đã anh dũng chiến đấu và hy sinh như những chiến sỹ ở trên mặt trận. Những kỷ vật có giá trị được hiến tặng cho bảo tàng báo chí việt nam hôm nay sẽ là nguồn khích lệ các thế hệ nhà báo trẻ hôm nay để chúng ta phát huy truyền thống tốt đẹp đó, tiếp tục xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu và tính nhân văn để chúng ta đóng góp tốt hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.

Nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng tính thuyết phục và độ tin cậy là con đường sống của báo chí ngày hôm nay.

-Trước thời đại công nghệ thông tin 4.0 đang phát triển như hiện nay, ông có lời nhắn nhủ gì đến những người làm báo và những cơ quan báo chí cần phải có sự thay đổi như nào để thích ứng với xu thế này?

Trước hết, các nhà báo của chúng ta phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, chúng ta phải bồi đắp tinh thần cống hiến cho đất nước, nhân dân, cái đó liên quan chặt chẽ đến đạo đức người làm báo. Những nhà báo phải đặt lợi ích của cộng đồng, của nhân dân, của xã hội lên trên hết. Đấy là lý do làm nghề của chúng ta. Trong thời đại ngày hôm nay, cái gì làm nên sự tồn tại và phát triển của báo chí, tôi nghĩ là tính thuyết phục và độ tin cậy là con đường sống của báo chí ngày hôm nay. Và chúng ta phải tiếp tục xây dựng báo chí từ nền tảng truyền thống tốt đẹp, rèn nghề thật tốt trên cơ sở sử dụng nền tảng công nghệ mới đó là công nghệ truyền thông, sẽ giúp báo chí lan tỏa tốt hơn.

-Hiện nay, báo chí chính thống đang phải cạnh tranh rất gay gắt với các trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Theo ông, các các nhà báo trẻ làm sao vừa cập nhật thông tin nhanh vừa đảm bảo độ tin cậy, chính xác, có định hướng cho độc giả?

Báo chí của chúng ta ngày hôm nay đang đứng trước những cơ hội rất lớn nhưng đồng thời cũng đứng trước thách thức rất lớn. Với sự phát triển và chưa kiểm được của mạng xã hội cho nên báo chí không được theo đuôi mạng xã hội. Khi chúng ta tiếp cận những thông tin trên mạng xã hội, chúng ta phải kiểm chứng, phân biệt đâu là nguồn thông tin đáng tin cậy và chúng ta sử dụng nó với tinh thần trách nhiệm cao đối với đất nước và nhân dân chúng ta đưa những thông tin thật sự chính xác, thật sự có định hướng đối với xã hội thì chúng ta mới hoàn thành tốt trách nhiệm người làm báo đối với đất nước.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Phương Bùi

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nha-bao-ho-quang-loi-bao-chi-khong-duoc-theo-duoi-mang-xa-hoi-70462.html