Nhà báo Giản Thanh Sơn triển lãm và ra mắt sách 'Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam'

Ngày 4-10, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh, nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn đã tổ chức triển lãm ảnh và ra mắt sách ảnh 'Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam'. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

 Nhà báo Giản Thanh Sơn nhận bằng kỷ lục “Bộ sách ảnh cao cấp đầu tiên về đảo và bờ biển Việt Nam”.

Nhà báo Giản Thanh Sơn nhận bằng kỷ lục “Bộ sách ảnh cao cấp đầu tiên về đảo và bờ biển Việt Nam”.

Cuốn sách tập hợp 445 bức ảnh trong hàng chục nghìn bức ảnh chụp từ máy bay trực thăng trong gần 20 năm qua của nhà báo Giản Thanh Sơn. Các bức ảnh giới thiệu một góc nhìn khác lạ về những hòn đảo, vùng đất ven biển quen thuộc. Cũng những hòn đảo ấy, những bờ biển, bãi cát, làng chài, khu nghỉ mát… ấy, dưới góc nhìn của nhà báo Giản Thanh Sơn hiện lên một cách lung linh, đầy ấn tượng, giới thiệu đến bạn đọc, người xem triển lãm một đất nước Việt Nam kỳ vĩ, tươi đẹp với nhiều tiềm năng của biển, đảo quê hương.

Góc nhìn từ trên cao không chỉ bao quát một khung cảnh rộng lớn, hình thế của một hòn đảo hay quần đảo, bờ biển, mà còn đem đến những chi tiết của một vùng đất ven biển với những hoạt động đặc thù của chính vùng đất ấy. Đó chính là những cảm xúc mà người xem không thể có được khi tiếp xúc ở góc nhìn thông thường.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục cho nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn với kỷ lục “Bộ sách ảnh cao cấp đầu tiên về đảo và bờ biển Việt Nam”.

Tác giả cũng cảm ơn lãnh đạo, phi công, cán bộ Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370 đã tạo mọi điều kiện để hoàn thành cuốn sách.

Nhà báo Giản Thanh Sơn giới thiệu ảnh với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Triển lãm “Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam” diễn ra đến hết ngày 6-10.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nha-bao-gian-thanh-son-trien-lam-va-ra-mat-sach-khong-anh-dao-va-bo-bien-viet-nam-592753