Nhà báo châu Á tin Việt Nam có thể đánh bại Nhật Bản

Từ những góc nhìn khách quan của các chuyên gia và cầu thủ ngoại quốc, ĐT Việt Nam hoàn toàn có cơ hội chiến thắng ứng cử viên chức vô địch Nhật Bản nếu duy trì được phong độ và lối chơi như trận với Jordan.

Chia sẻ với Zing.vn, Nhà báo Scott McIntyre của Fox Sports Asia cho rằng lối chơi của tuyển Nhật Bản bây giờ có nhiều nét tương đồng với Jordan.

"Tuyển Nhật Bản theo quan sát của tôi đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên thích sử dụng lối chơi phòng ngự phản công. Vậy nên, cứ chờ xem tuyển Việt Nam sẽ nhập cuộc thế nào", cây bút thể thao nhận định.

Lối chơi của tuyển Nhật Bản có nhiều nét tương đồng với Jordan.

Anh cho rằng điểm nhấn quyết định trận đấu phụ thuộc vào chất lượng của cầu thủ mỗi bên. Nếu tuyển Việt Nam cứ đá như trước Jordan, tức chủ động pressing, làm chủ thế trận và các cầu thủ chơi bóng với sự tự do, họ có quyền tin tưởng vào một kết quả tốt.

McIntyre vô cùng ấn tượng với chiến thắng trước Jordan của thầy trò Park Hang-seo. Trận đấu này chứng tỏ ĐT Việt Nam đang sở hữu nhiều ngôi sao tấn công chất lượng. Khi được phép thi đấu tấn công phóng khoáng, tuyển Việt Nam dồn ép Jordan, khiến đối phương cuống cuồng phòng ngự.

Ở những trận trước đó tại vòng bảng của AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam chỉ triển khai độc 1 lối phòng ngự phản công: phòng thủ số đông bên sân nhà và tìm kiếm bàn thắng qua những đường phản công. Lối chơi này có thể mang tới thành công ngắn hạn, nhưng về lâu dài thường dễ bị bắt bài.

Trước thềm trận gặp Jordan, trang Fox Sports Asia chê lối đá của tuyển Việt Nam đang trở nên thiếu sáng tạo. Trong trận thua Iraq 2-3 tại vòng bảng Asian Cup 2019, bình luận viên kênh truyền hình Fox Sports nhận xét ông Park Hang-seo dường như không còn "chiêu bài" nào khác, cũng như kế hoạch B.

Nhưng khi ra sân với đội tuyển với lối chơi tương đồng, các học trò của HLV Park Hang-seo khiến không ít người bất ngờ khi triển khai lối tấn công sôi động.

Việt Nam có cơ hội để chiến thắng nếu giữ vững phong độ.

Tương tự, đối thủ tiếp theo của ĐT Việt Nam tại vòng tứ kết cũng khá quen thuộc với lối chơi phòng ngự phản công. Để có thể chiến thắng, chúng ta cần duy trì phong độ và lối chơi như trận trước.

“Nếu Nhật Bản lùi sâu, điều đó tạo cơ hội cho tuyển Việt Nam áp đảo tuyến giữa. Lúc này, cơ hội sẽ mở ra với đại diện Đông Nam Á, đặc biệt khi Quang Hải và Công Phượng là những cầu thủ tấn công xuất sắc”, McIntyre mách bài.

Tham gia giải Asian Cup 2019, bài toán thể lực vẫn luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên màn trình diễn của các học trò cho thấy đội tuyển chúng ta đã tiến bộ vượt bậc về thể lực.

Scott McIntyre nhận xét: "Tuyển Việt Nam có thể còn vài điểm yếu, nhưng tôi không cho rằng thể lực là điều đáng phải bận tâm ở đây".

Jordan bại trận vì khinh địch

Chia sẻ với báo chí, cựu thủ thành người Ai Cập Essam Mahmoud cho rằng truyền thông Jordan đã thổi phồng sức mạnh của đội nhà.

Dư luận đánh giá quá cao Jordan, và hạ thấp Việt Nam trước trận đấu. Họ cho rằng Jordan sẽ dễ dàng vào tứ kết. Và các cầu thủ Jordan có lẽ cũng nghĩ như thế, điều này là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT Tây Á, theo Mahmoud.

Tại vòng bảng Asian Cup 2019, Jordan gây bất ngờ khi đánh bại đương kim vô địch Australia rồi hạ Syria để trở thành kẻ đầu bảng. Lối chơi phòng ngự - phản công của đội bóng Tây Á khi đó phát huy hiệu quả tối đa.

Tuy nhiên, trong trận gặp Việt Nam, Jordan không duy trì phong độ của mình. Để đối thủ gỡ hòa ở hiệp 2 và rồi chuốc thất bại 2-4 trong loạt đá luân lưu.

"HLV Vital Borkelmans giữ nguyên lối chơi của Jordan, dù gặp đối thủ có phong cách tương tự là Việt Nam. Các cầu thủ của họ đáng ra phải tận dụng tốt hơn các cơ hội trong hiệp một để kết liễu trận đấu, nhưng không làm được điều đó. Jordan xứng đáng phải trả giá hiệp hai. Việt Nam đã khiến họ choáng váng", Mahmoud nói thêm.

Alaa Nabil - từng là trợ lý của HLV Mahmoud El-Gohary giúp Jordan vào tứ kết Asian Cup 2004 - phân tích thêm: "Cầu thủ Jordan thiếu tinh thần chiến đấu - vũ khí mạnh nhất của chúng tôi năm 2004. Họ không có tâm lý thi đấu tốt như Việt Nam. Cầu thủ Jordan nhập cuộc quá tự tin và phải trả giá".

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nha-bao-chau-a-tin-viet-nam-co-the-danh-bai-nhat-ban-a419506.html