Nhà báo Anh: Đừng để cầu thủ U23 trở thành sự gượng ép của CLB

Tương lai nào cho các cầu thủ U23 Việt Nam sau thành công ở giải U23 châu Á? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm khi giải V.League 2018 sắp khởi tranh.

Bóng đá trẻ là tương lai của đội tuyển quốc gia. Càng được trao nhiều cơ hội thi đấu, những cầu thủ lại trưởng thành và được mài giũa kinh nghiệm trận mạc. Sau thành công của U23 Việt Nam tại giải trẻ châu Á 2018, đang có nhiều ý kiến đề nghị tăng cơ hội thi đấu ở V.League 2018 cho lứa U23.

Chưa nói đến đề xuất trên được thông qua hay không, bóng đá Trung Quốc từ năm ngoái áp dụng điều luật mới ở giải VĐQG để tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Theo đó, quy định các CLB phải có hai cầu thủ thuộc nhóm tuổi U23 Trung Quốc và một trong số đó đá chính.

Lứa cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi tốt ở giải U23 châu Á 2018. Ảnh: AFC.

Luật mới cho thấy các nhà làm bóng đá Trung Quốc rất quan tâm đến sự phát triển bóng đá nước nhà. Họ không muốn tình trạng nhiều đội bóng lệ thuộc vào các ngoại binh. Nhưng sau tất cả, mọi biện pháp trở nên vô nghĩa. Các CLB vẫn lách luật, theo đó hạn chế số phút thi đấu của cầu thủ trẻ.

Trao đổi với Zing.vn về giải pháp cho những cầu thủ U23, nhà báo Anh John Duerden phân tích đề xuất áp dụng điều luật như bóng đá Trung Quốc không phải ý tưởng tồi, tuy nhiên sẽ tạo ra sự gượng ép trong các đội bóng. Đó chưa kể nhiều vấn đề rắc rối phát sinh thêm.

"Biến đề xuất mỗi CLB phải sử dụng cầu thủ trong nhóm tuổi U23 thành điều luật sẽ tạo ra sự ngượng nghịu. Tôi không tán thành ý tưởng bắt buộc mỗi CLB phải sử dụng con số nhất định những cầu thủ trẻ", tác giả nhiều bài viết về U23 Việt Nam trên Fox Sports Asia phân tích.

Cũng theo Duerden, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên có chiến lược phù hợp, tạo ra sự kết nối với tiêu chí phát triển của các CLB.

"Điều quan trọng là những nhà làm bóng đá nên tự nhận thức được tầm quan trọng của lứa cầu thủ trẻ, những người trở thành nòng cốt cho ĐTQG để từ đó tạo cơ hội thi đấu nhiều hơn cho họ", John Duerden nói.

Bắt tốt ở giải U23 châu Á, thủ thành Bùi Tiến Dũng sẽ nghiễm nhiên có suất đá chính khi trở về CLB? Ảnh: Getty Images.

HLV Steve Darby, từng giúp tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games, cũng có chung quan điểm. "Với tư cách HLV, tôi không thích những điều luật "giả tạo" như thế. Nếu một cầu thủ đáp ứng được tất cả tiêu chí CLB đề ra, anh ta mặc nhiên phải có suất ra sân, dù tuổi tác thế nào", chiến lược gia am tường bóng đá Đông Nam Á cho biết.

Một lần nữa, HLV Steve Darby khẳng định không ủng hộ những điều luật "giả tạo", buộc các CLB phải dùng cầu thủ U23 ở V.League 2018. Theo nhà cầm quân 61 tuổi, vấn đề dùng cầu thủ trẻ tùy thuộc vào định hướng phát triển mỗi CLB. Và một HLV giỏi sẽ biết cách tạo ra sự cân bằng giữa thành tích và dùng người sao cho phù hợp.

Nhìn sang giải VĐQG Trung Quốc, một số CLB thỉnh thoảng chơi chiêu để đối phó với luật dùng cầu thủ trong nhóm tuổi U23 ở các trận đấu tại giải Chinese Super League, từ đó biến những quy định của Hiệp hội bóng đá nước này trở thành trò hề.

Cầu thủ trẻ Zhang Huachen chỉ đá có 15 phút trước khi được rút ra sân.

Trận Guangzhou Evergrande thắng Shanghai SIPG với tỷ số 3-2 (1/4), HLV Andre Villas-Boas của Shanghai SIPG chỉ để cầu thủ 19 tuổi Zhang Huachen thi đấu 15 phút. Tính luôn 3 trận đấu hậu vệ này góp mặt từ đầu mùa, tổng số phút thi đấu của anh dừng lại ở con số 62 phút.

"Tôi đã xem xét việc rút anh ta khỏi sân, nhưng CLB không thể thay một cầu thủ trẻ chỉ sau 1 phút có mặt. Điều đó thật buồn cười", HLV Villas-Boas phát biểu.

Nếu đội bóng nào cũng lách luật, tức đưa cầu thủ dưới 23 tuổi vào sân trong 10-15 phút đầu rồi rút ra, điều này đem lại tác động tiêu cực hơn là tích cực. Theo thời gian, các cầu thủ dưới 23 tuổi sẽ bị thui chột niềm tin bởi chỉ có thi đấu nhiều mới giúp họ tiến bộ.

Tại giải U23 châu Á, tuyển U23 Trung Quốc bị loại ngay vòng bảng, chỉ thắng được 1 trận và không tạo ra bất kỳ dấu ấn nào nổi bật.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-bao-anh-dung-de-cau-thu-u23-tro-thanh-su-guong-ep-cua-clb-post821194.html