Nhà bán xăng, chồng giận vợ đổ xăng đốt nhà, 3 người bỏng nặng

Trong lúc giận vợ, ông Nguyễn Văn Đ. đã đổ xăng đốt nhà. Vợ con ông Đ. kịp chạy thoát ra ngoài nhưng ông Đ. cùng 2 người hàng xóm sang cứu bị bỏng nặng.

Lực lượng chữa cháy phun nước làm mát tại hiện trường vụ cháy

Lực lượng chữa cháy phun nước làm mát tại hiện trường vụ cháy

Sáng 28-10, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết đang khẩn trương phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ ông Nguyễn Văn Đ. (46 tuổi, thôn Tân Quang, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng) do cãi nhau với vợ đã đổ xăng, châm lửa đốt nhà.

Theo thông tin từ Công an huyện Tiên Lãng, khoảng 19 giờ ngày 27-10, do mâu thuẫn với vợ dẫn đến cãi vã, ông Nguyễn Văn Đ. cầm can xăng đổ khắp nhà rồi châm lửa đốt.

Do nhà ông Đ. bán xăng nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà cấp 4.

Căn nhà bị thiêu rụi sau khi ông Nguyễn Văn Đ. vì giận vợ mà đổ xăng đốt nhà

Vợ con ông Đ. kịp chạy ra ngoài nên thoát nạn. Tuy nhiên, có 2 người hàng xóm chạy đến cứu ông Đ. đang bị cháy nên cũng bị bỏng nặng. Ngay sau đó, cả 3 nạn nhân đã được người dân đưa đến Bệnh viện Kiến An (TP Hải Phòng) cấp cứu.

Nhận được thông tin, Công an huyện Tiên Lãng đã phối hợp với Công an xã Tiên Hưng, Đồn Biên phòng 46 điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn đã làm toàn bộ đồ đạc, hàng hóa trong nhà ông Nguyễn Văn Đ. bị thiêu rụi.

Tr.Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nha-ban-xang-chong-gian-vo-do-xang-dot-nha-3-nguoi-bong-nang-20181028130913662.htm